Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2017 | 4:34

Bất động sản Thủ Thừa – Long An hấp dẫn nhà đầu tư

Thời gian gần đây, các dự án đất nền khu vực Thủ Thừa – Long An luôn thu hút sự quan tâm của giới đâu tư. Theo nhiều chuyên gia, sở dĩ bất động sản khu vực Thủ Thừa – Long An hút giới đầu tư nhờ vào 4 yếu tố đặc biệt.

Yếu tố thứ nhất là vị trí đắc địa. Thủ Thừa có vị trí chiến lược, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) tiếp giáp TP. Hồ Chí Minh, là đầu mối giao thông huyết mạch kết nối Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, có thể giao thương bằng cả đường bộ và đường thủy qua kênh Thủ Thừa, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, quốc lộ 1A, cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, tuyến N2… trở thành đầu mối vận chuyển, trung tâm kho vận, lưu thông hàng hoá giữa Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Thủ Thừa có nền công nghiệp nhẹ phát triển với các nhóm ngành nghề như: điện tử, viễn thông, dệt, nhuộm… là trục hành lang kinh tế đô thị quốc gia – quốc tế, thu hút làn sóng nhập cư, di dân từ nơi khác đến.

Khu dân cư hiện hữu tại Thủ Thừa – Long An

Yếu tố thứ hai là lợi thế về phát triển du lịch sinh thái. Thủ Thừa được thiên nhiên ưu đãi khi nằm giữa 2 sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây có nhiều dòng kênh đan xen tạo nên phong cảnh bình yên, hữu tình, phù sa mầu mỡ với những làng nghề truyền thống như làng hoa, làng thơm, làng mía… rất phù hợp để phát triển du lịch sinh thái. Theo Quy hoạch Vùng tỉnh Long An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 về tổ chức không gian cảnh quan, khu du lịch sinh thái tầm quốc tế tại Đồng Tháp Mười, các thành phố Tân An - Bến Lức -Thủ Thừa  được xây dựng thành trung tâm mua sắm, giải trí cao cấp, vùng ven sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây xây dựng thành khu du lịch cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa lịch sử... Thủ Thừa có đủ sức mạnh nội tại để phát triển thành vùng kinh tế sầm uất, là thị trường bất động sản sôi động đầy hấp lực trong thời gian tới.

Nhờ vào những lợi thế trên, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều dự án tại khu vực này. Điển hình là Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Cát Tường đã đầu tư vào Thủ Thừa với Khu đô thị Thương Mại – Dịch Vụ Thủ Thừa Phú Thanh nằm ngay Trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa. Dự án Tổng diện tích đất quy hoạch 226.102 ha. Chủ đầu tư là Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Long An, Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Cát Tường là đơn vị phát triển dự án.

Thủ Thừa Phú Thanh có vị trí cực kỳ đắc địa, mặt tiền đường Phan Văn Tình và Hương lộ 6, kết nối trực tiếp với TP. Hồ Chí Minh, miền Đông, Tây Nam Bộ bằng hệ thống giao thông kép qua tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, Quốc Lộ 1A, Vành Đai 4, sông Vàm Cỏ… Liền kề các công trình trọng điểm: Trường THPT Thủ Thừa, Công viên, Trung tâm thương mại, Viện kiểm soát… Chỉ cách TP. Hồ Chí Minh 30 phút và thành phố Tân An 7 phút chạy xe. Thủ Thừa Phú Thanh còn nằm gần kênh du lịch Thủ Thừa kết nối sông Vàm Cỏ Tây – Vàm Cỏ Đông – TP. Hồ Chí Minh tạo cho dự án vị thế đặc biệt về du lịch, thương mại. Không gian sống trong lành rợp bóng cây từ công viên liền kề. Thủ Thừa Phú Thanh là lựa chọn hợp lý cho cả nhà đầu tư và  khách hàng tìm chốn thanh bình để an cư - lập nghiệp.

Thái An

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top