Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 9 năm 2021 | 16:46

Bắt được cá thể tê tê nặng gần 5kg trong khu đô thị Phú Mỹ Thượng

Một cá thể tê tê nặng gần 5 kg đã được ông Nguyễn Văn Thuận bắt được tại khu đô thị Phú Mỹ Thượng, phường Phú Thượng, TP. Huế. Thông tin từ Hạt Kiểm lâm TP. Huế cho biết, đơn vị đang làm hồ sơ để thả cá thể tê tê này về tự nhiên.

Theo đó, ngày 8/9, một cán bộ Hạt Kiểm lâm TP. Huế cho biết, đơn vị đang làm hồ sơ để cho thả một cá thể tê tê quý hiếm về khu vực rừng tự nhiên thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.

Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm TP. Huế thông tin, cá thể tê tê này nặng gần 5kg, thuộc loại tê tê vàng, là động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng nên được bảo vệ, nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán dưới mọi hình thức.

 

Hạt Kiểm lâm TP. Huế đang làm hồ sơ để thả một cá thể tê tê quý hiếm về khu vực rừng tự nhiên.
Hạt Kiểm lâm TP. Huế đang làm hồ sơ để thả một cá thể tê tê quý hiếm về khu vực rừng tự nhiên.

 

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 7/9, ông Nguyễn Văn Thuận (trú ở phường Phú Thượng, TP. Huế) bất ngờ phát hiện cá thể tê tê này đang đi lang thang trước cổng nhà ở lô B40, khu đô thị Phú Mỹ Thượng, phường Phú Thượng nên ông đã bắt nhốt lại.

Sáng ngày 8/9, nắm bắt được thông tin người dân bắt được động vật quý hiếm, lực lượng Công an phường Phú Thượng đã tiến hành vận động ông Thuận giao nộp cá thể tê tê này.

 

Ông Thuận phát hiện cá thể tê tê đang đi lang thang trước cổng nhà ở lô B40, khu đô thị Phú Mỹ Thượng, phường Phú Thượng và đã tiến hành bàn giao cho lực lượng chức năng.
Ông Thuận phát hiện cá thể tê tê đang đi lang thang trước cổng nhà ở lô B40, khu đô thị Phú Mỹ Thượng, phường Phú Thượng và đã tiến hành bàn giao cho lực lượng chức năng.

 

Sau đó, ông Thuận đã tự nguyện giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường Phú Thượng. Đồng thời trong ngày, ông cùng cán bộ Công an phường này tiến hành bàn giao trực tiếp cho hạt Kiểm lâm TP. Huế để trả về môi trường tự nhiên.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top