Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021 | 9:11

Bệnh nhân duy nhất mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Quảng Ngãi xuất viện

Sau 3 lần liên tiếp nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân (BN 3067) duy nhất mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Quảng Ngãi đã xuất viện vào sáng nay (31/5), về nhà theo dõi theo quy định.

Sáng nay (31/5), Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức cho biết: Qua 5 lần xét nghiệm đầu, bệnh nhân (BN 3067) nhận kết quả dương tính, ở 3 lần xét nghiệm sau, kết quả cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 (xét nghiệm SAR-CoV-2 lần 8 ngày 30/5/2021).
 
Sau khi điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, sáng nay (31/5) BN 3067 xuất viện, về nhà theo dõi theo quy định.
Sau khi điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, sáng nay (31/5) BN 3067 xuất viện, về nhà theo dõi theo quy định.

 

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, tính từ ngày 27/4 đến nay, nam thanh niên (SN 1996), trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi là trường hợp duy nhất ở Quảng Ngãi mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ngày 6/5, BN 3067 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 và điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.
 
Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống được, ngủ được, không sốt, hết ho, không khó thở, sức khỏe ổn định. Sáng 31/5, bệnh nhân được xuất viện, về nhà theo dõi theo quy định
 
Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức cho biết thêm, đến ngày 30/5 Quảng Ngãi không phát sinh trường hợp dương tính mới; cộng dồn 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (BN 3067). Các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 3067 được kiểm soát.
 
Thông tin dịch tễ liên quan đến Quảng Ngãi, ngành y tế và các đơn vị liên quan xác định các đối tượng là F1, F2 của các bệnh nhân liên quan đến Quảng Ngãi. Tất cả các đối tượng F1 (có liên quan đến các ca bệnh đã công bố) trên địa bàn tỉnh đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
 
Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 1, tiêm chủng cho 8.623 đối tượng ưu tiên; đảm bảo được an toàn tiêm chủng, ghi nhận tỷ lệ có phản ứng nhẹ sau tiêm 20,5%, phản ứng nặng sau tiêm 0,1% (8 trường hợp).
 
Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo, từ 0h ngày 30/5, tất cả những người từ TP. HCM đến Quảng Ngãi (trừ các trường hợp cách ly khác theo hướng dẫn của ngành Y tế) phải thực hiện cách ly tại nhà 21 ngày.
 
Quảng Ngãi cũng yêu cầu người dân có tiếp xúc với hoạt động Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng và đi khám bệnh, tại các bệnh viện đã ghi nhận ca bệnh ở TP. HCM về Quảng Ngãi trong 14 ngày qua, chủ động liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (64 Bùi Thị Xuân, TP Quảng Ngãi; số điện thoại: 0914021022) để được hướng dẫn xét nghiệm, thực hiện các biện pháp y tế kịp thời; tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, cúm chủ động liên hệ đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top