Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2020 | 13:26

BHXH Hòa Bình góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hòa Bình triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)...

Tích cực truyền thông đưa Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung và Luật BHXH đi vào cuộc sống; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… Đó là cơ sở để đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 

tr14.JPG
Lãnh đạo BHXH tỉnh Hòa Bình tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Bắc (Kim Bôi).
 

Tích cực tuyên truyền

Công tác tuyên truyền chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN luôn được BHXH tỉnh Hòa Bình quan tâm triển khai đến các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân. Điều này đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ đó, số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN gia tăng nhanh, năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, về BHYT, năm 2019 có 808.371 người tham gia, tỷ lệ bao phủ BHYT là 94,8% dân số. Về BHXH, số người tham gia BHXH bắt buộc là 76.061 người, tăng 1.669 người so với năm 2018, đạt 100,89% kế hoạch; BHXH tự nguyện là 5.461 người; số người tham gia BHTN là 65.142 người, tăng 6,6%. Theo đó, số thu năm 2019 là 1.911.581 triệu đồng, tăng 106.524 triệu đồng (5,9%) so với  năm 2018, đạt 101,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đảm bảo chế độ

Bên cạnh đó, công tác giải quyết chi trả chế độ BHXH, BHYT cho người thụ hưởng luôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Năm 2019 giải quyết chế độ BHXH cho 43.634 lượt người, tăng 2.291 lượt người so với năm 2018. Công tác giải quyết chế độ cho các đối tượng tham gia BHXH đã đi vào nề nếp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách quy định, không gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị và người lao động, tạo sự phấn khởi, yên tâm cho người lao động.

Công tác giám định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi khám - chữa bệnh (KCB) luôn được quan tâm và thực hiện tốt, mặc dù số lượng cán bộ làm công tác giám định BHYT còn thiếu so với nhu cầu công việc nhưng đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, BHXH tỉnh đã chi KCB BHYT 917.000 triệu đồng (chi KCB BHYT tại tỉnh là 646.000 triệu đồng/671.547 triệu đồng, đạt 96,2% dự toán được giao).

Đẩy mạnh cải cách TTHC

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từng bước đi vào nề nếp, đồng bộ, kịp thời, đúng quy định, làm cho chính sách BHXH, BHYT gần dân hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã chấm dứt tình trạng chậm cấp thẻ BHYT, công tác cấp sổ BHXH cho người lao động đảm bảo thuận tiện, chính xác, đúng nguyên tắc.

Cùng đó, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ theo quy trình “một cửa”, giảm phiền hà, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách. BHXH tỉnh đã tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện các phương thức giao dịch mới, hiện đại.

Trao đổi về vấn đề cải cách TTHC, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình, cho biết:  5 năm trở lại đây, số lượng TTHC mà ngành BHXH quản lý đã giảm trên 75%, từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. Thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày và thẻ BHYT từ 7 ngày đều được rút ngắn xuống còn 5 ngày (riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày. Đồng thời, số giờ thực hiện TTHC giảm mạnh từ 335 giờ xuống còn hơn 50 giờ và đang hướng đến giảm xuống còn 49 giờ. Với việc thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, nộp đến quản lý chi trả thì số lần thực hiện giao dịch điện tử giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm.

 

 

Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top