Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019 | 21:23

Bí quyết đỗ thủ khoa khối D của nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng

Ham học, khiêm tốn, chịu khó, giản dị là những nhận xét của thầy cô, bạn bè dành cho Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp 12D1, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh).

Với điểm số 27,35 (Toán 9,4; Ngữ văn 8,75; Ngoại ngữ 9,2), Nguyễn Thị Bích Ngọc trở thành thủ khoa khối D của Hà Tĩnh và cũng là cơ sở để em chạm tới ước mơ trở thành sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.
 
ngoc.jpg
Em Nguyễn Thị Bích Ngọc và mẹ
Sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ làm nông tại xóm Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), từ nhỏ, ý thức được sự vất vả của bố mẹ, Ngọc luôn nuôi dưỡng phẩm chất khiêm tốn, chăm chỉ, ham học hỏi, có ý chí và nghị lực. Bởi vậy, suốt 12 năm kết quả học tập của em Nguyễn Thị Bích Ngọc thật sự ấn tượng với nhiều năm liền đạt giải cao học sinh giỏi huyện và tỉnh môn Văn và Tiếng Anh.
 
Là học sinh lớp chọn D1 nhưng ngay từ khi mới vào lớp 10, Ngọc đặt mục tiêu cho bản thân sẽ thi vào trường đại học tốt nên em luôn xác định học đều các môn, phân chia thời gian hợp lý. “Việc học đều các môn không quá khó, nhất là trong môi trường các bạn cùng lớp ai cũng chăm chỉ học, thầy cô tâm lý, chỉ bảo tận tình. Em nghĩ quan trọng nhất là bản thân phải người tự xác định mục tiêu ngay từ đầu để có hướng đi tốt nhất”, Ngọc cho biết.
 
Chia sẻ về bí kíp học của mình, Ngọc cho biết: "Thời gian học không quan trọng bằng phương pháp học. Nhờ tâm lý này, trước khi học bất kỳ một môn nào em đều tự tìm phương pháp tự học hiệu quả chứ không lao đầu vào học".
 
Như môn Ngữ văn, Ngọc cho rằng, không chỉ cần học chắc kiến thức mà còn cần phải biết cân đối, phân bổ thời gian làm bài phù hợp. Bởi cho dù thí sinh có cảm thụ văn học tốt nhưng không biết cân bằng thời gian sẽ dễ sa đà, lan man và không thể làm hết đề thi. Môn tiếng Anh cần chăm chỉ rèn luyện, nghe nhiều, đọc nhiều. Bởi ngôn ngữ, thì cần nhất là phải sử dụng thường xuyên, từ ngữ pháp, đến từ vựng và nghe nói, dù đã thuộc, đã nhớ, nhưng lâu không dùng thì sẽ quên ngay.
 
Cũng theo nữ thủ khoa khối D, để học tốt môn ngoại ngữ thì không nên cứng nhắc mà nên linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ, em thường đọc những tin tức về những vấn đề mà em quan tâm qua những trang báo tiếng anh như BBC news, xem những videos, clip bằng tiếng Anh về những chủ đề mình yêu thích trên youtube. Từ những điều đó kết hợp với những kiến thức nền tảng được thầy cô cung cấp trên lớp em sẽ trau dồi được cả vốn từ vựng, ngữ pháp lẫn những kĩ năng như nghe, nói. Điều khiến em cảm thấy hiệu quả nhất là ngôi trường em học thường xuyên tổ chức những buổi ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Anh giúp em có thêm nhiều kĩ năng giao tiếp, tự tin và phát huy được tính sáng tạo. Với môn Toán, việc luyện đề hàng ngày cũng giúp em phát hiện ra những lỗ hổng kiến thức để kịp thời bổ sung.
 
Có lẽ chính sự chuẩn bị khá kỹ về tâm lý và kiến thức đã giúp Ngọc bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm nay khá tự tin. Kể về bài làm của mình, Ngọc cho biết: "Đề thi năm nay không quá khó nhưng vẫn có những câu mang tính phân loại cao, đánh giá đúng năng lực học sinh. Có được kết quả này, em cảm ơn gia đình, thầy cô giáo Trường THPT Phan Đình Phùng đã luôn truyền cảm hứng, tận tình chỉ bảo giúp đỡ em để có nền tảng kiến thức, kinh nghiệm sống".
 
n3.jpg
Bích Ngọc (bên phải) và bạn trong ngày tốt nghiệp
“Bích Ngọc luôn là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, em học đều các môn và rất chăm chỉ, chịu khó, hòa đồng và luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp, kết quả thi rất xứng đáng với sự nỗ lực của em”, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo chủ nhiệm lớp em Ngọc không dấu niềm tự hào.
 
Trở thành thủ khoa khối D của tỉnh Hà Tĩnh, với 27,35 điểm, dự định của Ngọc là đăng ký vào khoa Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Cô nữ sinh cũng chia sẻ về ước mơ được đi du học ở Nhật Bản, khám phá thêm những miền đất mới.
 
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top