Tại Bình Thuận, do mưa lớn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam kết hợp với mưa ở thượng nguồn và điều tiết qua tràn hồ chứa Sông Móng và đập Ba Bàu, đã gây lũ trên hệ thống sông Mường Mán.
Đợt lũ trong hai ngày 22 và 23/10 gây thiệt hại nặng cho vùng trồng thanh long của tỉnh này.
Theo báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, các xã của huyện Hàm Thuận Nam bị ảnh hưởng gồm: Mỹ Thạnh, Hàm Cần, Hàm Thạnh, Mương Mán và Hàm Mỹ. Nước lũ bất ngờ đổ về gây ngập 49 căn nhà từ 1 - 1,5m, một căn nhà tạm bị cuốn trôi hoàn toàn.
Sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng với gần 500ha thanh long bị ngập úng. Nhiều vườn thanh long đang ra hoa và ra trái đều mất trắng.
Ngoài ra, lũ cuốn trôi khoảng 7.000 bóng đèn compact dùng để chong đèn thanh long, 200 con gà và vịt, làm chết 2 con bò. Một số diện tích lúa và hoa màu khác cũng bị ảnh hưởng. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước hơn 15 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các xã bị ảnh hưởng đã cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế tình hình, thống kê báo cáo thiệt hại ban đầu. Dự kiến, sau khi nước rút, đoàn kiểm tra của huyện cũng sẽ phối hợp với các xã xác minh, đánh giá, thống kê thiệt hại cụ thể hơn và lập báo cáo chính thức tham mưu cho huyện phương án khắc phục và hỗ trợ thiệt hại.
Hiện nay, các xã bị ngập lũ đang huy động lực lượng cùng với người dân tập trung khơi thông các hệ thống kênh tiêu thoát lũ; nước rút tới đâu tổ chức chăm sóc, bón phân, khử trùng đồng ruộng đến đó, không để dịch bệnh xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.