Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2018 | 21:11

Bộ TN&MT và Bộ GTVT hợp tác toàn diện quản lý tài nguyên

Vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và ông Nguyễn Văn Thể đã chủ trì buổi lễ và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai bộ Tài nguyên và Môi trường và Giao thông vận tải về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gai đoạn giai đoạn 2018 - 2021.

Bộ TN&MT và Bộ GTVT sẽ phối hợp toàn diện trên nhiều lĩnh vực

yt0.jpg

 

Chương trình ký kết nhằm mục đích tăng cường phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải, đặc biệt trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch và trong quá trình thẩm định, phê duyệt, thực hiện đầu tư các dự án của ngành giao thông vận tải. Đồng thời phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Bộ TN&MT và GTVT nhằm quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động giao thông vận tải.

Cũng theo chương trình ký kết, hai bên thống nhất việc phối hợp giữa hai Bộ phải đảm bảo tính thường xuyên, chủ động và kịp thời; phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi bên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình phối hợp công tác phải được hai Bộ cụ thể hóa bằng các kế hoạch và chỉ đạo thường xuyên; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

Chương trình quy định việc phối hợp giữa hai Bộ trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước; việc xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ; công tác thanh tra, kiểm tra và các nội dung chuyên môn khác có liên quan; xây dựng, nâng cao năng lực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của hai Bộ giai đoạn 2018 – 2021...

Theo đó, chương trình hợp tác hai Bộ trưởng đã ký kết, Bộ TN&MT và Bộ GTVT sẽ phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, dự án; Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực có liên quan của hai Bộ; Chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, hầu hết các dự án, công trình của Bộ GTVT đều có tác động đến môi trường. “Đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, chúng tôi đều nhận được sự phối hợp giúp đỡ hết sức nhiệt tình, có hiệu quả của lãnh đạo Bộ cũng như của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. Sự ủng hộ của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT góp phần hết sức quan trọng cho Bộ GTVT hoàn thành nhiệm vụ.”.

Đồng quan điểm với người đứng đầu Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng sự kiện ký kết hợp tác của hai bộ ngay trong những ngày đầu năm, những tháng đầu năm đã thể hiện mối quan hệ hết sức tự nhiên và đặc biệt giữa Bộ TN&MT và Bộ GTVT. Đây cũng chính là nhu cầu thực tiễn để hai bộ cùng đồng hành và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của hai bộ.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trong bối cảnh mới, trong quá trình nước ta hội nhập và cạnh tranh sắp tới, trong các  Hiệp định thương mai tự do cũng như các Hiệp định về Biến đổi khí hậu… cũng sẽ có tác động đến ngành TN&MT cũng như ngành GTVT từ trên đất liền đến dưới sông ngòi và ra biển cả.

Ông Hà cho rằng cho rằng, các thành tựu của ngành GTVT đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, giúp kết nối giữa các địa phương với nhau và giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. “Và sự phát triển của ngành GTVT cũng là động lực quan trọng để đưa các tài nguyên của đất nước phát triển với một giá trị gia tăng cao hơn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước…”

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về môi trường

Ngày 7/3, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 105 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn DYT Việt Nam (ở Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) do đã có các hành vi: Không phân định, phân loại chất thải nguy hại theo quy định; chuyển giao 1.585 kg chất thải công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng theo quy định.

Cũng trong ngày 7/3, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn môi trường Tuấn Tú (trụ sở chính ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) do đã thực hiện hành vi đổ, thải chất thải rắn công nghiệp thông thường, trái quy định về bảo vệ môi trường. 

Trước đó, trong ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với hai công ty.

Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet ( trụ sở chính ở Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bị xử phạt 440 triệu đồng do đã có hành vi chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Cụ thể, từ ngày 13/6/2017 đến ngày 22/1/2018, Công ty Trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet đã thực hiện chuyển giao 260 vỏ thùng đựng hóa chất đã qua sử dụng có dung tích 1.000 lít/thùng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư Golden Star Việt Nam không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư Golden Star Việt Nam ( trụ sở chính ở phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 400 triệu đồng với hành vi vận chuyển chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

yt1.jpg
Nhiều doanh nghiệp xả thải bị xử phạt. (Ảnh minh họa)

 

Trước đó, vào ngày 15/1/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định xử phạt hành chính 250 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Pan Pacific World (chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu), ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang do đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 3 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày đến dưới 200 m3/ngày.

Nước thải sinh hoạt của Công ty Việt Pan Pacific World lấy tại điểm xả ra môi trường có thông số Amoni vượt 2,64 lần so với giá trị Cmax, cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, lưu lượng nước thải của Công ty khoảng 185 m3/ngày.

Công ty Việt Pan Pacific World còn bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là chấm dứt ngay vi phạm trên; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường theo quy định. 

Năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước đối với 18 đơn vị sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; thanh, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật Khoáng sản đối với 17 đơn vị khai thác khoáng sản (đất, cát, sỏi) và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Nhà máy Japfa Comfeed thừa nhận xả khói làm hoang mang dư luận

Sáng ngày (8/3), Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Linh và UBND xã Đông Hà làm việc với Nhà máy thức ăn chăn nuôi JAPFA COMFEED tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh việc xả khói khiến người dân hoang mang trong những ngày qua.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty JAPFA COMFEED chi nhánh Bình Thuận thừa nhận có việc xả khói đen ra môi trường khiến dư luận hoang mang.

Nhà máy này có 2 lò hơi hấp nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, gồm: lò 5 tấn hơi/giờ và 3 tấn hơi/giờ. Sự cố đã xảy ra tại lò 3 tấn hơi/giờ. Nguyên nhân là 1 lò bị hỏng đang bảo trì, công ty cho tập trung công suất vào một lò nên công suất tăng lên tạo ra khói đen bất thường. Hiện nay, nhà máy đã hạ công suất xuống mức bình thường, nên chỉ thải khói trắng, không còn hiện tượng khói đen tỏa ra ngùn ngụt.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại 2 lò hơi của nhà máy, lấy mẫu khói của lò hơi đang hoạt động. Tuy nhiên, hôm nay lò hơi đang hoạt động chỉ thải ra khói trắng, nên việc xác định lượng khói đen tỏa ra môi trường thời gian qua có độc hại cho người dân hay không là không thể.

yt2.jpg
Nhà máy thức ăn chăn nuôi JAPFA COMFEED xả thải ra môi trường. Ảnh (VOV.vn)

 

Ông Phạm Duy Kiều, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hà yêu cầu phải lấy đúng mẫu với khói đen, mới biết được có độc hay không độc, từ đó địa phương mới có cơ sở thông báo lại với nhân dân địa phương. Đại diện Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đức Linh cũng cùng quan điểm này và yêu cầu công ty khi phát hiện khói đen phải dừng ngay hoạt động.

Ông Ngô Minh Thành, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận – Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu: “Đề nghị công ty thường xuyên giám sát hoạt động của nhà máy, không để xảy ra sự cố môi trường như thời gian qua. Đồng thời, chừng nào máy móc được bảo trì hoàn chỉnh mới được hoạt động đúng công suất thiết kế. Nếu chưa làm xong, phải giảm công suất. Công ty phải thường xuyên giám sát, không để xảy ra sự cố tương tự”.

 

 

Xuân Thanh (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chiến dịch hành động vì động vật hoang dã

    Chiến dịch hành động vì động vật hoang dã

    UBND thành phố Huế vừa phối hợp cùng với Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động chiến dịch hành động vì động vật hoang dã (ĐVHD).

  • Hội An tổ chức thành công ngày hội bắp nếp

    Hội An tổ chức thành công ngày hội bắp nếp

    Trong hai ngày 16-17/3 (nhằm mồng 7 và mồng 8 tháng hai âm lịch) đã diễn ra Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam – Hội An 2024 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động đặc sắc.

  • Chuyển đổi số góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

    Chuyển đổi số góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

    Ngày 15/3, Đoàn bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo Khoa học Thanh niên với chủ đề “Thanh niên ứng dụng chuyển đổi số góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại”.

Top