Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019 | 7:18

Bộ TT&TT: Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Bộ Tài chính tiếp tục đứng ở vị trí số 1 với chỉ số ICT Index 0,9770; xếp vị trí thứ 2 tiếp tục là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với chỉ số ICT Index 0,9178; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị giảm 5 bậc.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), UBND tỉnh Phú Yên, Hội Tin học Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin -Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề: “Chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu hoàn thiện chính quyền điện tử”.
img_3588.JPG
Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chia sẻ, trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Vì vậy, để vượt qua được các thách thức mà cuộc cách mạng số mang lại, ngoài vai trò chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ TT&TT còn đóng vai trò là nhạc trưởng cho các doanh nghiệp, các tổ chức làm CNTT-TT; tiếp nhận, lắng nghe các vấn đề của ngành, giải quyết và tham mưu Chính phủ giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra, Bộ trưởng mong muốn trong thời gian đến các cá nhân, doanh nghiệp CNTT-TT nỗ lực tham gia, đồng hành cùng chính quyền để phát triển lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.

 
Tại hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác phát triển CNTT-TT nhằm nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử giữa các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh - thành trong cả nước theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, từng bước chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.
 
Ngoài ra, tại hội thảo cũng đã công bố bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT) ở Việt Nam - Vietnam ICT Index 2019 được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của của Liên Hợp Quốc gồm 3 chỉ số thành phần chính là Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực và Ứng dụng CNTT.
 
Theo kết quả xếp hạng ở nhóm 19 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục đứng ở vị trí số 1 với chỉ số ICT Index 0,9770; xếp vị trí thứ 2 tiếp tục là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với chỉ số ICT Index 0,9178; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị giảm 5 bậc, từ vị trí thứ 3 theo xếp hạng năm ngoái xuống vị trí thứ 8; xếp vị trí cuối cùng là Thanh tra Chính phủ (thứ 19) không có điểm xếp hạng.
 
Tại bảng xếp hạng các tỉnh thành, năm nay, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội cùng tụt hạng, từ vị trí thứ 2 và 3 năm 2018 xuống vị trí thứ 7 và 8. Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu bảng với 0,8654 điểm, kế đến là Thừa Thiên - Huế xếp thứ 2 với 0,8046 điểm.

Ban tổ chức hội thảo đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT lần thứ 24 cho tỉnh Hải Dương.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top