Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019 | 19:57

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức Hội thi ngành Hậu cần năm 2019

Ngày 18-6, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức Hội thi ngành Hậu cần năm 2019. Hội thi năm nay thu hút 8 đơn vị cấp trung, lữ đoàn trong toàn quân đoàn tham gia.

Hơn 150 cán bộ chỉ huy hậu cần và nhân viên chuyên môn phải trải qua các phần thi khắt khe mang tính thực tế chiến đấu cao. Đó là phải thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; các lực lượng cơ động sơ tán đến nơi trú ẩn mới; bảo đảm quân số, vũ khĩ trang bị, xăng dầu; cứu chữa thương binh và làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

 

lan-ba.jpg
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 phát biểu khai mạc hội thi.

 

Tại hội thi, các đội đã xử trí tốt các tình huống ban tổ chức đặt ra. Hành quân di chuyển phân đội, cơ quan hậu cần và trang thiết bị, vũ khí, khí tài đến khu sơ tán nhanh gọn, kịp thời, đúng thời gian. Triển khai nơi trú ẩn dã chiến có đầy đủ công sự, lều, bạt, tăng võng, bếp Hoàng Cầm và thực hành nấu ăn tại chỗ đúng quy định. Lực lượng Quân y triển khai đội phẫu thuật cứu chữa ban đầu tại khu sơ tán nhanh, có đầy đủ các nhà bạt, hầm, phòng chuyên môn; thực hành vận tải bộ chuyển thương và thu dung xử trí cứu chữa thương binh kịp thời, nhuần nhuyễn, đúng nguyên tắc... Lực lượng chuyên ngành xăng dầu đã thể hiện tốt các nội dung thi như nguyên tắc quản lý, sử dụng bảo đảm xăng dầu chính quy, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cả trong thời bình và trong chiến đấu...

 

â.jpg
Cán bộ dự thi đào công sự, một nội dung trong hội thi

 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị tham gia hội thi năm nay nắm chắc chuyên môn, không bị động trong xử trí các tình huống. Nhiều đơn vị đã có những sáng kiến khắc phục khó khăn trong thời tiết xấu, trong chăm sóc sức khỏe bộ đội tại khu sơ tán. Hội thi đã góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Quân đội trong tình hình mới.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top