Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2019 | 9:0

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn phòng chống thiên tai năm 2019

Hội nghị nhằm triển khai toàn diện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức, các đồng chí làm công tác PCTT và TKCN về nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ PCTT-TKCN.

Ngày 08/7/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh,  Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tổng cục Khí tượng thủy văn, Học viện Quân y và Cục dân quân tự vệ - Bộ Tổng tham mưu tổ chức lớp tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ngành Y tế năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị  có Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Tổng cục Khí tượng thủy văn, Học viện Quân y, Cục Dân quân tự vệ /Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan đã phối hợp và hợp tác với Bộ Y tế đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Nam.

PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và  tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị
PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và  tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 558/KH-BYT ngày 29/5/2019 của Bộ Y tế về tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ngành Y tế năm 2019, PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị:

  1. Đối với các đồng chí học viên: tập trung, tích cực nghiên cứu, tiếp thu nội dung mà các đồng chí báo cáo viên truyền đạt, liên hệ với thực tiễn để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, đơn vị mình. Sau tập huấn cần liên hệ chặt chẽ với báo cáo viên để tiếp tục cập nhật bổ sung kiến thức, xử lý các trường hợp khó trong quá trình triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở.
  2. Đối với các báo cáo viên: Tôi đề nghị các đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao truyền đạt kiến thức và cả kinh nghiệmthực tiễn trong quá trình triển khai tại các địa phương, đơn vị để học viên nắm chắc các nội dung và vận dụng vào thực tiễn công tác phòng, chống và ứng cứu sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở.

Bác sĩ Nguyễn Công Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế, cho biết, những năm gần đây, hiện tượng thời tiết cực đoan như: bão, mưa lớn, mưa đá, dông lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất… đã gây thiệt hại rất lớn về người, và tài sản của nhân dân, đặc biệt là đợt mưa lũ sau bão năm 2017, 2018 đã để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh Tây Bắc, miền Trung và Nam Trung Bộ. Trong năm 2019, chỉ 5 tháng đầu năm, thiên tai đã làm 18 người chết và mất tích, 6 người bị thương và thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản của nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Công Sinh, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế, phát biểu tại Hội nghị
Bác sĩ Nguyễn Công Sinh, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế, phát biểu tại Hội nghị.

 

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, những tháng cuối năm 2019, tình hình thiên tai diễn ra phức tạp; bão lũ có khả năng hoạt động muộn hơn hằng năm. Hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây thiệt hại rất lớn về người, cơ sở y tế và tài sản nhân dân. Lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở khu vực vùng núi đặc biệt là vùng Tây Bắc; Nam Bộ ít có khả năng lũ sớm ở đầu nguồn sông Cửu Long; hiện tượng dông lốc có thể xảy ra ở nhiều nơi, khó dự đoán trước. Để chuẩn bị các biện pháp phòng chống thiên tai, các cấp, các ngành, đặc biệt là Ngành Y tế phải chủ động công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai một cách tích cực để giảm thiểu thiệt hại.

lũ-tại-miền-bắc.jpg
Lũ lụt, lũ quét xảy ra ở miền Bắc.

 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ trang bị những kiến thức cơ bản, nhằm nâng cao hiểu biết về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trang bị những kiến thức, kỹ thuật cơ bản cho cán bộ y tế trong xây dựng kế hoạch, phương án cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị người bị thương, bị nạn; tổ chức phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân trong các tình huống thiên tai thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân và cơ sở y tế; giảm tỷ lệ thấp nhất tổn thất về người và tài sản nhân dân.

Thanh Huyền
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top