Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2020 | 11:53

Các tỉnh Đông Bắc Bộ tăng cường phòng dịch Covid – 19

Những ngày qua, chính quyền địa phương vùng Đông Bắc Bộ đã chỉ đạo nghiêm túc các cấp, ngành tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid 19.

Ngành nông nghiệp Bắc Giang ứng phó với Covid 19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm giảm thiểu thiệt hại về sản xuất, một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chủ động thực hiện các giải pháp như: về phía người chăn nuôi vịt đã tạm ngừng vào đàn mới; doanh nghiệp chế biến nông sản đang tìm nguồn và đơn hàng mới ngoài đối tác Trung Quốc. 

Theo ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ngành đang triển khai tổ chức lại sản xuất, không để nguồn cung quá lớn; các địa phương cần giảm diện tích, sản lượng các loại hàng có thể xuất khẩu sang Trung Quốc như: Dưa hấu, sắn, gia cầm,… 

 

dây-chuyền-chế-biến-dưa-chuột-bao-tử-xuất-khẩu-của-công-ty-goc.jpg
Dây chuyền chế biến dưa chuột bao tử xuất khẩu của Công ty G.O.C.

 

Với điều kiện hiện nay, tất cả hàng nông sản của Bắc Giang sẽ tập trung cao cho thị trường nội địa thông qua các kênh phân phối. Bắc Giang có thuận lợi là nằm sát các TP đông dân như: Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, có nhu cầu thực phẩm lớn.

Ngành Du lịch Lạng Sơn chủ động ứng phó với dịch

Ông Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 200 cơ sở lưu trú du lịch với 15 công ty và các chi nhánh lữ hành đăng ký hoạt động… Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Sở đã đề nghị các đơn vị hoạt động du lịch tạm dừng các hoạt động đưa, đón khách tham quan, du lịch, đặc biệt là hoạt động đưa, đón khách du lịch đến từ vùng có dịch.

Ông Đặng Quốc Trang, Quản lý Khách sạn Vinperl Lạng Sơn cho biết: Từ thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết Canh Tý đến nay, khách sạn đã thực hiện những mẫu thư khuyến cáo ngắn gọn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đặt ở những vị trí dễ nhìn tại các không gian công cộng. Khách sạn cũng thường xuyên khử trùng tay nắm cửa và các khu vực công cộng 4 tiếng/lần. Cùng đó, phát khẩu trang và đặt các lọ nước rửa tay để khuyến cáo du khách và nhân viên giữ vệ sinh, đặc biệt hiện nay, tất cả các du khách đến khách sạn đều được thực hiện đo thân nhiệt.

 

nhân-viên-khách-sạn-vinperl-thực-hiện-khử-trùng-các-khu-vực-công-cộng.jpg
Nhân viên khách sạn Vinperl thực hiện khử trùng các khu vực công cộng

 

Bà Hoàng Kim Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn cho rằng: Khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, các công ty du lịch, lữ hành cần đảm bảo tốt nhất quyền lợi khách hàng; ổn định tâm lý nhân viên và có kế hoạch đào tạo nhân lực, chú trọng khai thác các thị trường mới để phục vụ du khách…

Homestay chủ động phòng, chống dịch

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, là địa phương phát triển du lịch, với lượng du khách lên tới hơn 6.000 lượt người tham quan từ đầu năm đến nay; huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã tăng cường tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch trên địa bàn chú trọng phòng dịch tại chỗ, không được chủ quan.

 

cán-bộ-cơ-quan-chức-năng-tuyên-truyền-phòng-chống-dịch-covid-19-cho-các-chủ-homestay-thôn-nặm-đăm-xã-quản-bạ.jpg
Cán bộ cơ quan chức năng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho các chủ homestay thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ.

 

Hiện, toàn huyện có trên 50 nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ với gần 200 phòng; 30 homestay làm dịch vụ trọn gói ăn, ngủ, du lịch trải nghiệm, với khả năng bố trí gần 1.000 chỗ nghỉ cho khách và 7 nhà hàng ăn uống. Qua kiểm tra, người quản lý các nhà nghỉ và cơ sở lưu trú đều chấp hành tốt các quy định y tế về phòng dịch Covid-19 như trang bị khẩu trang y tế, cồn rửa tay cho nhân viên và khách lưu trú.

Chị Nguyễn Thị Yến, chủ nhà hàng Yến Ngọc ở tổ 3, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ), cho biết: “Tại nhà hàng, chúng tôi đã chuẩn bị khẩu trang và nước rửa tay cho khách đến ăn uống. Thông qua tuyên truyền, chúng tôi cũng biết rằng, nếu phát hiện bản thân hoặc nhân viên, khách hàng có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải báo cho cán bộ phụ trách phòng, chống dịch tại địa phương biết”.

Chủ homestay Lý Quốc Thắng, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, chia sẻ: “Hàng ngày, tôi đều xem tivi để nắm bắt tình hình của dịch bệnh, nhà tôi phục vụ khách nước ngoài là chủ yếu nên yêu cầu về vệ sinh, “ăn chín, uống sôi” của khách rất cao. Bên cạnh đó, gia đình tự vệ sinh sạch sẽ các phòng nghỉ, đồ dùng nấu ăn, vệ sinh môi trường để đảm bảo phục vụ du khách được tốt hơn”.

Thành phố Hà Giang hiện có trên 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ Homestay, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng vẫn có nhiều khách đến lưu trú. Do vậy, các cơ quan chức năng phối hợp quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo lưu trú, nhất là khách nước ngoài. Bên cạnh đó, các cơ sở cũng chủ động nắm rõ quá trình di chuyển của du khách để có biện pháp theo dõi, phòng ngừa, phát hiện dịch bệnh. Tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc, hướng dẫn du khách những vấn đề phòng dịch cơ bản nhất, thường xuyên vệ sinh buồng phòng sạch sẽ để ngăn ngừa dịch bệnh.

 

cơ-sở-ha-giang-moments-homestay-triển-khai-nhiều-biện-pháp-phòng-chống-dịch-bệnh.jpg
Cơ sở Ha Giang Moments Homestay triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

Anh Vũ Hồng Linh, Quản lý cơ sở Ha Giang Moments Homestay, thôn Châng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang cho biết: Khi chưa có dịch Covid- 19, trung bình mỗi tháng cơ sở tiếp đón từ 200 đến 300 lượt khách. Tuy nhiên, hiện, lượng khách giảm khoảng 70%, chủ yếu là khách nước ngoài đến ở. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, cơ sở đã chủ động tuyên truyền khách hàng thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, vệ sinh tay trước khi ăn. Đồng thời, thường xuyên dọn buồng, phòng ăn, phun thuốc sát khuẩn để ngăn ngừa dịch bệnh.

Resort, homestay Cao Bằng phối hợp tìm 5 người nước ngoài trên cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid 19

Theo văn bản của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, nhóm 5 người nước ngoài ngồi cùng bệnh nhân N.H.N. (ca nhiễm COVID-19 thứ 17) trên chuyến bay VN0054 đến Hà Nội sáng 2-3 đã đi du lịch đến Cao Bằng và chiều 7-3 đã rời đến Bắc Kạn.

Ngày 7-3, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã có văn bản khẩn gửi UBND huyện Quảng Uyên và huyện Trùng Khánh của tỉnh này, liên quan đến nhóm 5 người nước ngoài lên Cao Bằng du lịch vài ngày qua từng đi trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines, có bệnh nhân N.H.N vừa được xác định là ca nhiễm virus corona thứ 17 vào tối 6-3. Theo văn bản khẩn này, nhóm 5 du khách nước ngoài này sau khi rời chuyến bay đã đi du lịch tới Cao Bằng và Bắc Kạn. Họ ở làng Phja Thắp, xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên ngày 4-3. Ngày 5-3, nhóm du khách này tới homestay Quây Sơn, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Ngày 6-3, nhóm ở resort Bản Giốc, xã Đàm Thủy, Trùng Khánh. Vào 15h30 ngày 7-3, nhóm du khách đã tới Bắc Kạn.

Với lịch trình này của nhóm du khách, để triển khai việc phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đề nghị UBND huyện Quảng Uyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quảng Uyên yêu cầu nhân dân làng Phia Thắp tạm thời không di chuyển ra khỏi làng khi không cần thiết, để lực lượng y tế và các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp về y tế. Đối với gia đình có 5 du khách nước ngoài ngủ qua đêm, Sở Y tế Cao Bằng đề nghị tiến hành cách ly và làm xét nghiệm. Với UBND huyện Trùng Khánh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Trùng Khánh, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đề nghị đơn vị phải yêu cầu nhân viên làm việc tại homestay Quây Sơn và resort Bản Giốc không di chuyển ra khỏi nơi làm việc khi không cần thiết, để lực lượng y tế và các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp về y tế.

Được biết, các hộ dân, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đang nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng trong tỉnh. Việc các cơ sở kinh doanh Homesstay ở Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phòng dịch nói chung cũng như khai báo kịp thời các du khách từng bị khoanh vùng nghi nhiễm Covid 19 sẽ làm cho nhiệm vụ diệt dịch được sớm và tốt hơn.

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top