Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2020 | 17:13

Cách ly những người bay cùng với nữ bệnh nhân Hà Nội nhiễm Covid-19

Ngành y tế TP. Hội An (Quảng Nam) và TP. Đà Nẵng đã tiến hành cách ly các hành khách cùng chuyến bay với cô gái nhiễm Covid - 19, đồng thời gửi mẫu xét nghiệm.

Hội An: Khẩn trương rà soát, cách ly hành khách cùng chuyến bay
 
Ngày 07/3, Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Hội An cho biết, UBND TP. Hội An đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, tránh dịch Covid - 19 đối với các du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay VN0054, nhập cảnh ngày 02/3 cùng 01hành khách người Hà Nội - là bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam nhiễm virus Covid-19.
Ngành y tế TP. Hội An kiêm tra thân nhiệt các du khách
Ngành y tế TP. Hội An kiểm tra thân nhiệt du khách

 

Ông Nguyễn Minh Lý, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP. Hội An cho biết, đến sáng 07/3, đã có 03 du khách rời khỏi địa phương và Hội An hiện có 27 du khách thuộc đối tượng trên đang lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn các xã, phường Cẩm Nam, Cẩm Châu, Thanh Hà, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Thanh, Cẩm An.
 
UBND TP. Hội An đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng khẩn trương tiến hành xác minh nắm kỹ tình hình, yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú cách ly ngay tại chỗ số du khách này. Đồng thời, quản lý chặt đội ngũ nhân viên trong việc kiểm tra sức khỏe, sát khuẩn, khử trùng, hạn chế tối đa tiếp xúc với đồng nghiệp, người thân, bạn bè. Ngành Y tế tiếp tục tiếp cận số du khách trên để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
 
Đến 12h30, ngoài 11 du khách đi ra ngoài chưa trở về khách sạn, 03 khách tự đến Bệnh viện Thái Bình Dương kiểm tra cách ly, tất cả các du khách còn lại đang thực hiện cách ly ở khách sạn. Hiện sức khỏe của tất cả những người đang được cách ly ở Hội An, Điện Bàn đều bình thường.
 
 
 
Đà Nẵng: Cách ly hành khách ngay từ ga Đà Nẵng
 
Tại TP. Đà Nẵng, chiều 07/3, Sở Y tế cho biết,  ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, cơ quan y tế địa phương đã có mặt tại ga Đà Nẵng để thực hiện công tác giám sát, cách ly đối với 04 hành khách.
 
Trước đó, sáng ngày 07/3 Sở Y tế TP. Đà Nẵng nhận được thông tin từ cơ quan chức năng tại Hà Nội và Bộ Y tế về thông tin có 04 hành khách nước ngoài (02 người quốc tịch Na Uy, 02 người quốc tịch Phần Lan) đi cùng chuyến bay từ Pháp về sân bay Nội Bài với ca nhiễm Covid - 19 thứ 17 tại Việt Nam. Những hành khách này có lịch trình di chuyển trên tàu SE3 đi từ Hà Nội và đến Đà Nẵng vào trưa 07/3.
 
Ngành y tế Đà Nẵng đã bố trí lực lượng đón 04 khách này tại Ga Đà Nẵng, sau đó tiến hành đưa nhóm khách này về Bệnh viện 199 - Bộ Công an (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) để cách ly, kiểm tra theo quy trình.
 
Đối với tàu SE3, các ngành chức năng đã thực hiện cắt toa số 10 giữ lại xử lý, chuyển các khách sang các toa khác để tiến hành phun khử khuẩn, đảm bảo hành trình cho đoàn tàu SE3.
 
Hiện, Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát danh sách các đối tượng để xử lý theo quy trình.
 
“Người dân không nên hoang mang lo lắng và bất an trước các thông tin không chính thống, thông tin bịa đặt về tình hình phòng chống dịch Covid - 19 ở nhiều nơi”, đại diện Sở Y tế Đà Nẵng chia sẻ.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top