Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019 | 10:23

Camera an ninh chứng minh xe CSGT không truy đuổi người bị nạn

Công an huyện Đắk Mil bác tin cảnh sát giao thông truy đuổi gây tai nạn giao thông.

Sáng nay, 26/8, Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), cho biết, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 26/8, chính quyền và lực lượng chức năng đã giải quyết xong vụ tai nạn tại khu vực chợ xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn thành. Người nhà đã đưa nạn nhân bị tử vong về an táng.

hien-truong.jpg
Hiện trường vụ tại nạn giao thông.

 

Trước đó, cho rằng CSGT truy đuổi 1 chiếc xe đang chở người đi cấp cứu và gây tai nạn, hàng trăm người dân đã kéo tới bao vây xe CSGT khiến tình hình an ninh trở nên phức tạp. Trung tá Nguyễn Xuân Đức cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 25/8, anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1990), trú tại thôn Xuân Tình 1, xã Đắk Sắk điều khiển xe gắn máy đâm vào một trụ đèn đường và ngã đập đầu vào cống thoát nước bên đường. Sau đó, em ruột của anh Toàn và một người phụ nữ dùng xe máy biển số 48E1 109.94 đưa anh Toàn đi cấp cứu.

Khi đến khu vực chợ Đắk Sắk, do chạy quá nhanh, xe máy 48E1 109.94 đã quệt vào thùng sau xe mô tô 48A1 000.12 đi cùng chiều phía trước do hai cán bộ CSGT-Công an huyện Đắk Mil đang đi tuần tra. Tiếp theo xe 48E1 109.94 tiếp tục đâm vào xe gắn máy biển số 48E1 124.12 do một người dân điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến hai xe máy 48E1 109.94 và 48E1 124.12 đổ xuống đường. Ngay sau va chạm, anh Nguyễn Đăng Toàn tiếp tục được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Khá đông người dân tụ tập gây rốiKhá đông người dân tụ tập gây rối

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã tuyên truyền, giải thích cho người dân được hiểu bản chất sự việc. Tuy nhiên, do bị một số đối tượng xấu xuyên tạc sự thật, kích động, lôi kéo người dân phản đối cơ quan chức năng xử lý sự việc nên đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn chưa được thực hiện.

Chỉ đến khi một hộ dân gần hiện trường cung cấp được clip từ camera giám sát ghi lại chính xác nội dung sự việc thì người dân mới chịu giải tán và để cơ quan chức năng xử lý.

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top