Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2019 | 22:58

Cần xử phạt nặng lái xe uống rượu bia gây tai nạn

Vụ tai nạn gây ra cái chết thương tâm cho hai người phụ nữ vào sáng sớm ngày 1/5 tại hầm Kim Liên (Hà Nội) đã làm cho dư luận xã hội nóng lên, đòi hỏi pháp luật phải xử thật nặng bởi hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người khác khi uống rượu.

Những cái chết oan uổng
 
Hẳn chúng ta còn chưa thể quên được vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22h đêm ngày 22/4, Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển ô tô 29A-784.09 gây tai nạn liên hoàn tông chết nữ nhân viên quét rác tử vong tại đường Láng
 
Đầu tiên khi Tuyên, người điều khiển chiếc Hyundai Veracruz mất lái lao vào quán phở trên ngõ Vĩnh Hồ, tại đây rất may người chủ quán và một khách đang ăn nhanh chân chạy thoát trước khi chiếc xe lao tới.
 
Sau đó, người đàn ông điều khiển chiếc "xe điên" chuyển hướng từ Ngã Tư Sở theo hướng đường Láng, đến trạm chờ xe buýt đối diện với cây ga tàu điện trên cao khu vực đường Láng thì đâm vào nữ công nhân vệ sinh môi trường tên H.
 
xe-dien-dam-tu-vong-nu-cong-nhanmot-tay-nuoi-con_23104325.jpg
Xe điên làm chị Hà tử vong tại chỗ
 
Chiếc xe chạy rất nhanh, cuốn chị H vào gầm và đâm trực diện vào xe rác khiến nó bị bẹp dúm. Chiếc xe kéo lê nạn nhân khoảng 200m đến số nhà 220 đường Láng mới chị H. mới bật ra và tử vong tại chỗ.
 
Sau khi bỏ lại chị H. đã tử vong, người điều khiển chiếc "xe điên" gây tai nạn tiếp tục đâm trực diện vào phần đuôi của chiếc xe Mercedes - S400 BKS 30F-198.34, khiến chiếc xe vỡ tan phần đuôi và lao thẳng vào dải phân cách cứng.
 
Chưa dừng lại ở đó, 2 thanh niên từ ngõ Vĩnh Hồ là L.T.Đ (SN 1997) cùng bạn mình điều khiển xe máy Airblade biển 18L1-255.83 đuổi theo để yêu cầu người lái xe dừng lại giải quyết sự việc nhưng cũng bị đâm, cả 2 đều bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu.
 
5803302911553312046283486146085045091172352n-15560095326111953900099-15560095741001593774350.png
Lái xe Đỗ Xuân Tuyên có nồng độ cồn trong hơi thở

 

Hành trình của chiếc xe điên gây tai nạn chỉ dừng lại khi chuyển hướng rẽ sang đường Láng Hạ. Tại đây, dưới sự truy đuổi đuổi gắt gao của người dân và do một phần lốp xe đã bị hư hại nặng, kẻ gây ra tai nạn mới chịu dừng lại ở số nhà 81 Láng Hạ khi chiếc xe bị nổ lốp.
 
Nạn nhân tử vong là một công nhân vệ sinh môi trường nhưng lại có hoàn cảnh hết sức khó khăn, trong người lại mang nhiều bệnh tật. Nhưng vì cuộc sống, vì tương lai của hai đứa con còn thơ dại của mình mà chị không nề hà công việc, làm ngày, làm đêm chỉ mong sao kiếm đủ tiền để chữa bệnh và nuôi các con ăn học.
 
Vụ tai nạn làm chị Hà tử vong chưa làm cho dư luận xã hội nguôi ngoai, đau xót và tiếc thương thì đến đêm ngày 30/4 rạng ngày 1/5 lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 phụ nữ tại hầm Kim Liên.
 
Sau khi gây tai nạn làm tử vong 2 phụ nữ đi trên một chiếc xe máy, lái xe Lê Trung Hiếu đã bỏ chạy, để mặc cho 2 người phụ nữ bị thương nằm giữa đường mà không hề có hành động dừng lại để đưa 2 người này đi cấp cứu.
 
Sau đó Lê Trung Hiếu lái xe quay lại chỗ tai nạn thì bị lực lượng 141 phát hiện có dấu hiệu khả nghi là chiếc xe gây tai nạn tại hầm Kim Liên nên tiến hành dừng xe và kiểm tra Hiếu.
 
hientruong1_1.jpg
Vụ tai nạn tại hầm Kim Liên làm 2 phụ nữ tử vong
Điều làm cho cả xã hội lên án và xót thương cho 2 nạn nhân là 1 trong hai người cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, con trai bị bệnh trầm cảm từ nhỏ, chồng thì bị mắc bệnh nên không thể lao động được. Còn một nạn nhân nữa lại là một cô giáo dạy giỏi của một trường trên địa bàn quận Đống Đa được rất nhiều phụ huynh học sinh yêu quý.
 
Đều do ma mem
 
Theo người nhà của lái xe Đỗ Xuân Tuyên, do gia đình có việc nên trước khi từ gia đình của anh em ra về, lái xe Đỗ Xuân Tuyên đã có uống rượu, bia.
 
Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở tài xế Đỗ Xuân Tuyên kết quả có nồng độ cồn trong hơi thở (1,041mg/l khí thở, quy định chỉ cần vi phạm 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế đã bị xử phạt rất nặng)
 
Sau khi xuống xe, lái xe có biểu hiện say rượu, thách thức và ngay lập tức bị người dân khống chế và giao cho công an ngay sau đó.
 
Còn lái xe Lê Trung Hiếu thì khai nhận với cơ quan chức năng rằng: Mình vừa mới đi liên hoan với bạn học cũ về, có uống 6 chai bia và sau đó có uống chút rượu.
 
Lái xe Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại quận Ba Đình - Hà Nội) bị Tổ công tác Y4/141 làm nhiệm vụ gần đó đã tiến hành bắt giữ và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy tài xế Lê Trung Hiếu vi phạm 0,751 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần vi phạm 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng.
 
Còn rất nhiều, rất nhiều những vụ tain nạn khác nguyên nhân cũng chỉ vì do có liên hoan, có tiệc tùng, có khách mời, có vân vân và vân vân lý do để uống rượu, bia để rồi sau đó ngồi sau vô lăng, tay lái trong trạng thái lơ mơ, không còn tỉnh táo và gây ra những vụ tai nạn hết sức thương tâm, cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người dân vô tội. Nguyên nhân cũng chỉ vì do ma mem.
 
Cần phải xử thật nặng đối với lái xe có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép
 
Căn cứ theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các mức phạt liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn "lái xe khi đã uống rượu, bia" như sau:
 
Mức phạt nồng độ cồn với xe máy
 
Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả phương tiện là xe máy điện), các loại xe tương tự như xe môtô, xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.
 
Phạt tiền 3.000.000-4.000.000 đồng với người điều khiển xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ về ma túy, nồng độ cồn; hoặc điều khiển xe ô tô tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3-5 tháng.
 
Mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô và các phương tiện giống ô tô
 
Phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng.
 
Phạt tiền từ 7.000.000 - 8.000.000 đồng đối với người điều khiển ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3-5 tháng.
 
Phạt tiền từ 16.000.000 - 18.000.000 đồng đối với người điều khiển ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ về nồng độ cồn. Và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 4-6 tháng.
 
đo.jpg
Phải xử thật nặng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn khi tham gia giao thông
 
Mặc dù, Chính phủ đã ban hành văn bản Pháp luật để xử lý đối với những trường hợp liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn "lái xe khi đã uống rượu, bia", nhưng có vẻ như các quy định này chưa đủ sức răn đe, chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân là do uống rượu, bia khi tham gia giao thông.
 
Ngày hôm qua, trong đám tang của nạn nhân Yến, rất đông đồng nghiệp, bạn bè, đồng niên, đồng khóa của nạn nhân khi đến viếng đám tang, trên ngực đều đeo một lời cảng báo “Đã uống rượu thì đừng lên lái xe”. Nhưng với tác giả bài viết này thì cần phải xử lý thật nặng đối với những lái xe gây tai nạn mà có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Tước bằng vĩnh viễn, phạt tù giam có thời gian dài và phải bồi thường cho nạn nhân theo yêu cẩu, có như vậy thì may ra mới ngăn chặn được tệ nạn uống rượu, bia lại còn lái xe.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top