Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017 | 4:32

Cấp cứu hai ngư dân bị ốm nặng trên vùng biển Hoàng Sa

Lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa đưa vào bờ cấp cứu 02 ngư dân trên 02 tàu cá Quảng Nam đang đánh bắt trên biển bị ốm nặng.

Khoảng 00h17' ngày 21/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNa 90839 TS và tàu QNa 91800 TS, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sau khi tiếp cận 02 tàu cá trên, các nhân viên cứu nạn và y tế trên tàu tìm kiếm cứu nạn đã khẩn trương cấp cứu cho 02 ngư dân Lê Thanh Chín (50 tuổi) bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, sốt cao, không ăn uống được (vị trí tàu ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa) và ngư dân Huỳnh Văn Ánh (39 tuổi), trú Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) bị đau bụng dữ dội vùng sau lưng và quanh rốn, sốt cao, đi tiểu ra máu (vị trí tàu gần đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa).

Đến 14 giờ cùng ngày, tàu cứu nạn đưa bệnh nhân về đến cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng và đưa 02 ngư dân bị ốm nặng này vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Trước đó, khoảng 8 giờ 56 phút, ngày 20/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu QNa 91800 TS do ông Huỳnh Tấn Dũng, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có ngư dân Chín bị ốm nặng, và tàu QNa 90839 TS do ông Nguyễn Văn Bé, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành  làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có ngư dân Ánh bị đau bụng dữ dội nên cả hai tàu cá yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Lực lượng cứu nạn đang đưa hai ngư dân trên bị đau nặng vào bờ cấp cứu.

Lực lượng cứu nạn đang đưa hai ngư dân trên bị đau nặng vào bờ cấp cứu.

Ngư dân bị đau nặng được chuyển qua xe cấp cứu.

Ngư dân bị đau nặng được chuyển qua xe cấp cứu.

                                                                   Hải Yến 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top