Khoảng 4 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa đi tiêu thụ, bị bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ.
Ngày 14/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng đơn vị vừa phát hiện 1 vụ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 13/5, Trạm CSGT Đakrông phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) ra tín hiệu dừng ôtô tải BKS 75C-01.207 do tài xế Chế Quang Thuần (SN 1968, trú tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế) điều khiển, tại Km26 trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 40 thùng xốp, bên trong có chứa 4 tấn nầm vú heo đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thuần không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.
Quá trình đấu tranh khai thác, tài xế này khai nhận, được thuê vận chuyển số hàng nói trên từ Lao Bảo vào Huế tiêu thụ, bán cho các nhà hàng, quán nhậu.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.