Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019 | 23:26

Cháy cửa hàng gas ở Thanh Hóa, cả khu phố náo loạn

Một cửa hàng gas trên địa bàn TP Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy khiến cả khu phố náo loạn.

Nguyên nhân cháy do chập điện 

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 12h30’ trưa 25/5, tại tầng 4 của ngôi nhà số 04 Đào Duy Từ, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) bất ngờ phát lửa.

Do lửa bùng lên vào thời điểm giữa trưa nắng và đây là hộ kinh doanh bếp gas, gas, đồ gia dụng nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bội khu vực tầng 4 rồi lan xuống tầng 3, 2 của ngôi nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Nhận được tin báo, lực cảnh sát PCCC đã lập tức điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ tới hiện để chữa cháy.

a1c.jpg
Đến 14h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế

 

Do các tầng của ngôi nhà đều được bao bọc bằng thép kiên cố, lửa cháy khá to nên việc tiếp cận ngôi nhà để dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên đồ đạc trong ngôi nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy rất có thể là do chập điện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Xe giường nằm bốc cháy khi đang chạy

Ngày 25/5, xe khách biển Hà Tĩnh chạy trên Quốc lộ 8A theo hướng từ huyện Đức Thọ lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), khoảng 1h15, khi đến đoạn qua thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) thì lửa phát ra từ dưới gầm phía sau xe rồi bốc cháy.

a2c.jpg
Gác gỗ hư hại nặng sau đám cháy ẢNH: VĂN TIẾN
 

Tài xế hốt hoảng, tấp xe vào lề đường tắt máy, hô hoán người tới ứng cứu. Lúc này trên xe có hai hành khách, họ vội vàng thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, đuôi xe giường nằm cháy sém, toàn bộ phần máy hư hỏng. Nhà chức trách nhận định, nguyên nhân ban đầu do xe bị cuốn rơm vào gầm và bén lửa khi đang chạy.

Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Hương Sơn điều hai xe cứu hỏa cùng 14 cán bộ chiến sĩ tới phun vòi rồng dập lửa. Sau 15 phút, hỏa hoạn được khống chế.

 

Chập điện bàn thờ, cháy nhà sát trường tiểu học ở Đà Nẵng

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP.Đà Nẵng, khoảng 10 giờ ngày 25.5, người dân khu vực phát hiện cháy, khói đen bốc ra từ tầng 2 ngôi nhà 87 Lê Lai, nằm sát Trường Tiểu học Lê Lai (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) nên tri hô.

Ngọn lửa nhanh chóng lan xuống tầng dưới. Lực lượng PCCC đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, mang mặt nạ phòng hơi độc tiếp cận hiện trường dập lửa.

a3c.jpg
Hiện trường vụ cháy ẢNH: ĐỨC SƠN 

 

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế, tuy nhiên căn gác gỗ đã cũ ở tầng 2 gặp lửa nên hư hại nặng, sập một phần, nhiều vật dụng ở tầng 1 cũng hư hại nặng.

 

 

Thanh Xuân (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top