Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018 | 20:34

Cháy kho chứa hàng của Công ty 20 tại Yên Mỹ (Hưng Yên)

Một kho chứa hàng của người Trung Quốc thuê tại Yên Mỹ (Hưng Yên) bất ngờ bốc cháy kinh hoàng, lửa cháy ngùn ngụt bốc khói lớn bao trùm cả 1 khu vực

Vào khoảng 14h ngày 16/9, tại nhà 1 vụ cháy kinh hoàng tạo ra khói lửa bao trùm cả 1 khu xuất phát từ nhà kho của Công ty 20 (người Trung Quốc thuê làm kho chứa hàng) trên địa bàn xã Gia Phạm (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo nhân chứng, do bên trong kho chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen nghi ngút bốc cao hàng chục mét.

Chiều 16/9, trao đổi với PV, ông Phạm Trần Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, chiều cùng ngày đã xảy ra vụ cháy lớn tại nhà xưởng của Công ty 20 (người Trung Quốc thuê làm kho chứa hàng) trên địa bàn xã Gia Phạm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Hưng Yên đã huy động các xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

 

pcc2.jpg
Cháy kho chứa hàng của Công ty 20 tại Yên Mỹ (Hưng Yên). Ảnh Vov.vn

 

“Qua kiểm tra, xác minh của cơ quan công an cho thấy, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong kho chứa chủ yếu là hạt nhựa và không có người làm việc. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ thuê kho là người Trung Quốc không có mặt và rất may không lây lan sang các khu vực khác", ông Hoạt cho hay.

Ông Hoạt cho biết thêm, hiện tại các đơn vị chức năng, cảnh sát PCCC của tỉnh đã huy động, tập trung lực lượng tiến hành chữa cháy.

Trong khi đó, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết hiện đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tập trung dập tắt đám cháy và làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Cảnh sát PCCC phá cửa cứu hai cụ già

Khoảng hơn 14h, ngày 14/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một căn nhà 2 tầng trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên người dân phát hiện khói và lửa bao trùm căn nhà nên hoảng hốt tri hô những người xung quanh dập lửa nhưng bất thành. Bên trong căn nhà có 2 cụ già bị mắc kẹt.

pcc1.jpg
Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt giải cứu kịp thời người mắc kẹt.

 

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy và tiếp cận căn nhà giải cứu 2 nạn nhân ra bên ngoài và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc trong gia đình bị thiêu rụi, toàn bộ phố Tây Bùi Viện được phong tỏa. Hiện nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

 

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top