Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022 | 9:13

Cháy lớn lúc rạng sáng tại công ty dệt may ở Huế

Sáng 13/6, thông tin từ UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế), cho biết, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Dệt may SCAVI Huế thuộc khu công nghiệp Phong Điền.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 13/6 với cột khói đen lớn và bốc cao. Đám cháy được xác định nằm ở một xưởng sản xuất của Công ty Dệt may SCAVI Huế (thuộc khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế).

 

Rạng sáng nay vdụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Dệt may SCAVI Huế.
Rạng sáng nay vdụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Dệt may SCAVI Huế.

 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Thừa Thiên- Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để khẩn trương khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan.

Tuy nhiên, kho chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như vải, cao su... nên ngọn lửa vẫn bốc cao. Lực lượng cứu hộ đang tích cực chữa cháy, song ngọn lửa vẫn lan rộng.

 

Ngọn lửa với những cột khói lớn bao trùm Công ty Scavi Huế.
Ngọn lửa với những cột khói lớn bao trùm Công ty Scavi Huế.

 

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, vụ cháy xảy ra tại xưởng số 2 của Công ty Scavi Huế. Đến 7h30 sáng nay, vụ cháy đã được khống chế, không có thiệt hại về người.

Được biết, Công ty Scavi Huế là công ty con của Tập đoàn Financière B’Lao (Pháp), doanh nghiệp FDI chuyên về dệt may các sản phẩm nội y, áo quần thể thao.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top