Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2019 | 23:8

Cháy rừng miền Trung đe dọa ngành Điện

Liên tiếp các vụ cháy rừng trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng) trong các ngày từ 28/6 -2/7 đã gây ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia, cũng như ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên cả nước.

Theo ông Lưu Việt Tiến, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), tình trạng cháy rừng, gồm cháy thảm thực vật phía dưới và cây cao trong và ngoài hành lang đường dây 220/500 kV gây khói bụi kết hợp gió có thể xảy ra sự cố kỹ thuật như: Ngắn mạch pha - đất, pha – pha, làm tách đường dây ra khỏi quá trình vận hành, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện, cũng như ảnh hưởng đến phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia.

Chú thích ảnh
Cháy rừng tại địa phận giáp ranh xã Hòa Sơn và xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.

Về thiệt hại kinh tế, việc đường dây 500 kV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh bị sự cố đã làm mất một lượng công suất và điện năng cung cấp cho miền Nam trong thời gian khi chưa khôi phục được hoặc các nhà máy điện khu vực miền Trung và miền Nam chưa kịp huy động thêm để bù vào lượng điện năng thiếu hụt do sự cố, dẫn đến một số khu vực ở miền Bắc và miền Trung phải tiết giảm phụ tải. Việc huy động nguồn miền Nam để bù đắp phần thiếu hụt còn làm tăng chi phí sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trước thực trạng này, EVNNPT đã có các văn bản chỉ đạo ngành Điện các địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, không đốt nương, rẫy trong và gần hành lang an toàn đường dây. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, công an, quân đội địa phương tổ chức phòng, ngừa và xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Cháy nhà hàng du thuyền do chập điện điều hòa

Nhận được tin báo có vụ cháy tại nhà hàng du thuyền Hải Âu trên sông Lô, thuộc tổ 6, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), lực lượng phòng cháy, chữa cháy và các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5/7/2019; đến 22 giờ 30 phút thì được khống chế. Toàn bộ thiết bị, cơ sở vật chất của nhà hàng đã bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

chay1.jpg

 

chay2.jpg
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh nhandan.vn

 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện hệ thống điều hòa của nhà hàng.

Trước đó, vào tháng 2/2019, cũng trên đoạn sông Lô, phía bờ đối diện, cách nhà hàng Hải Âu khoảng 500m cũng đã xảy ra vụ cháy quán cá thuyền chài Lưu Hoa, nguyên nhân được xác định cũng do chập điện. Đây là lời cảnh báo cho người dân, các hộ kinh doanh cần cẩn trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Hiện nguyên nhân và công tác thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.

 

Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Định, huy động 10 xe chữa cháy

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 5/7, nhà xưởng chuyên sản xuất viên nén gỗ, viên nén mùn cưa của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Năng Lượng Xanh (ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, H.Tuy Phước, Bình Định) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết ngọn lửa xuất phát tại kho bột cưa, sau đó cháy lan qua kho thành phẩm. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định đã huy động gần 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ ,chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy.

chay3.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành cô lập đám cháy, sau đó mới dập lửa ẢNH: MINH LÊ

 

Tuy nhiên, do khu vực cháy có nhiều bột cưa, viên nén gỗ… nên bùng phát nhanh. Lực lượng chữa cháy phải sử dụng các phương tiện để cô lập đám cháy và dập tắt hoàn toàn.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.
 
Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với Cảnh sát PCCC khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân, thống kê mức độ thiệt hại do vụ cháy này gây ra.
 
 
Ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở sân bay Đà Nẵng 

Tối 5/7, Đại diện an ninh sân bay Đà Nẵng cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa khống chế kịp thời 1 vụ cháy ô tô ở sân bay.

Theo đó, tối cùng ngày, chiếc ô tô màu trắng hiệu Hyundai Santafe, do anh L.Đ.H (SN 1990, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) vừa điều khiển vào đậu trước Nhà ga hành khách quốc nội của Sân bay Đà Nẵng, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phía capô. Lúc này, tài xế vẫn đang ngồi trên ô tô.

chay4.jpg
Hiện trường vụ ô tô bốc cháy

 

Thấy khói bốc lên, cùng sự truy hô của tài xế, lực lượng an ninh sân bay đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Đồng thời, gọi xe cứu hỏa của cảng vụ hàng không miền Trung hỗ trợ, tuy nhiên, khi phương tiện đến nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt. Lực lượng công an cũng có mặt để ghi nhận vụ việc.

Rất may vụ cháy được khống chế kịp thời nên chiếc xe chỉ bị hư hỏng phần đầu máy phía trước. Sau vụ cháy, chiếc ô tô cũng được đưa ra khỏi khu vực để đảm bảo hoạt động khai thác.

Vụ cháy đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tại sân bay tập trung theo dõi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. 

 
 
 
 
 
PV (Tổng Hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top