Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021 | 21:5

Chi đoàn Cục Quản lý chất lượng NLS&TS hưởng ứng Tết trồng cây

Ngày 19/03, Chi đoàn Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS tổ chức Chương trình Tết trồng cây chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và hưởng ứng phát động trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

 Chi đoàn Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS tổ chức Chương trình Tết trồng cây chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Ông Trần Đăng Ninh, đại diện Đảng uỷ Cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thuỷ sản, cho biết, việc Chi đoàn tổ chức trồng cây là hoạt động phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, kết hợp với hoạt động của Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông - lâm - thuỷ sản góp phần thu hút được sự tham gia đóng góp chung của mọi người trong cơ quan. Thời gian tới, rất mong Chi đoàn sẽ tiếp tục đề xuất với Đảng uỷ có thêm nhiều hoạt động hơn nữa thể hiện vai trò xung kích của đoàn thanh niên.

Phát biểu tại Chương trình, ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT, cho biết, hoạt động của Chi đoàn thanh niên Cục mang nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn, hy vọng trong thời gian tới Chi đoàn sẽ đề xuất và triển khai nhiều ý tưởng về các hoạt động hơn nữa, ưu tiên gắn với công tác chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản. Qua đây, có thể phát huy được nguồn lực trong tổ chức đoàn thông qua việc phối hợp triển khai các hoạt động cùng các chi đoàn, đoàn cơ sở trong Đoàn Bộ.

 

 Hơn 100 cây các loại đã được trồng trong Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thuỷ sản.

 

Chương trình đã trồng trên 100 cây xanh các loại tại khuôn viên Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông - lâm - thuỷ sản (TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), đơn vị thuộc Cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thuỷ sản.

Hướng tới chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), các chi đoàn, đoàn cơ sở thuộc Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều chương trình, việc làm thiết thực như: trồng cây tại Khu di tích cách mạng Bác Hồ về tát nước chống hạn, xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội); phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình "Hiến máu tình nguyện” năm 2021…

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top