Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020 | 11:0

Chiều 11/10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII họp phiên trù bị

Chiều nay, 11/10/2020, tại Cung Văn Hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội sẽ tiến hành phiên họp trù bị. Dự đại hội có 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ.

Theo chương trình dự kiến, phiên trù bị của Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình đại hội phiên chính thức, thông qua Quy chế làm việc của đại hội và phổ biến một số nội dung về bầu cử trong Đảng. 
dh01.jpg
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII sẽ diễn ra tại Cung Văn Hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

 

Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội diễn ra đúng vào thời điểm Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, thành phố đã được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình” và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, trong đó vượt 4 chỉ tiêu và 3 chỉ tiêu về đích trước 2 năm là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và giảm tỷ lệ hộ nghèo.
 
Với chủ đề của Đại hội XVII: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí , phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, nhân dân Thủ đô đang mong chờ vào sự thành công của Đại hội, sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào thực tiễn.
 
Đại hội Đải biểu Đảng bộ TP. Hà Nội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến hết ngày 13/10/2020.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top