Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2017 | 9:7

Chủ tịch Hà Nội nêu 3 bước để giành lại vỉa hè

“Phải kiên trì và bài bản” là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung để kiên quyết giành lại vỉa hè, đồng thời phải tuyên truyền để người dân tự ý thức không tái lấn chiếm thì nhiệm vụ này mới thực hiện được bền vững.


Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Huy 

Trên 150 quán bia vỉa hè có “chống lưng”

Tại Hội ngị quán triệt, triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của BCĐ 197 TP. Hà Nội sáng 4/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng câu chuyện giải quyết lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã bàn nhiều, ra quân bao lần nhưng đều thất bại.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, gần đây nhất chỉ thị 14 ngày 12/12/2012 của Thành ủy do nguyên Bí thư Phạm Quang Nghị ký vẫn còn nguyên giá trị, vì vậy các Sở, ban, ngành, quận huyện nghiêm túc thực hiện.

“Chúng ta không bàn nhiều bởi đã đưa ra nhiều giải pháp liên quan đến làm cầu, đường, bãi đỗ xe nhưng vẫn chưa thể làm được. Trong giành lại vỉa hè, Hà Nội phải kiên trì, bài bản và bền vững”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Đưa ví dụ về việc khó giành lại vỉa hè, Chủ tịch Hà Nội cho biết khi còn là Giám đốc Công an TP. Hà Nội, ông đã thống kê, với hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có “chống lưng”.

“Có Bí thư quận, Chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe dưới phường có người nhà, có bãi đỗ xe của ông Bí thư, Chủ tịch không. Tôi xin nói các đồng chí có cả. Các đồng chí phải quán triệt, về bảo người nhà thôi thì sẽ đỡ đi rất nhiều rồi”, Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh, lần thực hiện này nếu không làm được ông sẽ đích thân chỉ rõ: “Chỗ nào, Bí thư quận nào; chỗ nào Chủ tịch, Trưởng Công an phường, kể cả lãnh đạo Sở chống lưng”. Vì vậy, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu, nếu tất cả người đứng đầu thực hiện đúng chức năng thì hoàn toàn có thể làm tốt trong lần ra quân tới đây.

Chủ tịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh, lần ra quân tới đây là phải thực hiện kiên quyết, không ồn ào nhưng phải thực hiện đúng 3 bước: Thứ nhất phải tuyên truyền nhắc nhở đến từng hộ gia đình, Chủ tịch phường, xã phải chịu trách nhiệm lập các tổ đến từng hộ gia đình kinh doanh liên quan vỉa hè để tuyên truyền, thuyết phục. Ông Nguyễn Đức Chung lưu ý các phường, xã nên có thư ngỏ gửi các hộ kinh doanh bởi đây là chủ trương của Thành phố, để người dân tự giác thực hiện thì mới không tái chiếm vỉa hè. Thứ hai là kiểm tra việc thực hiện của các hộ kinh doanh liên quan vỉa hè, trường hợp không tuân thủ, không thực hiện mới thực hiện sang bước thứ 3 là cưỡng chế.

Nêu ra hơn 10 vấn đề làm lộn xộn hình ảnh Thủ đô, lấn chiếm vỉa hè như: Hàng ăn, bán đồ thời trang, trông giữ xe đạp, xe máy trái phép, hàng rong, vứt rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, đeo bám khách du lịch, giả danh xe ba bánh, xe quá khổ, quá tải… Chủ tịch Hà Nội tin tưởng nếu dẹp gọn được các vấn đề trên thì Thủ đô sẽ không còn hình ảnh nhếch nhác.

Ra quân bảo đảm trật tự đô thị từ ngày 10/3

Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đào Thanh Hải cho biết, thời gian qua, mặc dù các Sở, ban, ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng nhưng tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp; tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện, kinh doanh buôn bán gây mất mỹ quan đô thị vẫn còn xảy ra trên nhiều tuyến phố, nhiều địa bàn.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của các cấp còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của một bộ phận người dân còn kém. Trong khi đó, các cấp uỷ đảng lại chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng trong lĩnh vực công tác này.

Chính vì vậy, BCĐ 197 TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trong năm 2017.

Đây là một trong những chủ trương lớn của TP. Hà Nội trong năm 2017, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của Thành phố và sự đồng thuận của người dân Thủ đô trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố.

Bắt đầu từ ngày 10/3, toàn bộ các quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Các lực lượng chức năng các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tính vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thành phố kiên quyết đề nghị các hộ kinh doanh cam kết thực hiện: Không sử dụng hè phố, lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện sai quy định; không chiếm dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, bày bán hàng hoá, bàn ghế, ăn uống gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị; không sử dụng hè phố, lòng đường làm nơi dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.

Theo Gia Huy/Baochinhphu.vn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top