Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020 | 15:1

Chủ tịch TP. Hải Phòng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp nhắc nhở một số người dân phải thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng nay 3/8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo ngành Y tế thực địa kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế.
 
Chủ tịch thành phố động viên bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Chủ tịch thành phố động viên bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Ông Nguyễn Văn Tùng đã đi kiểm tra trực tiếp công tác ứng phó phòng chống dịch tại các Khoa cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cùng một số Khoa khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế… đồng thời động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị bệnh.
 
Sau khi kiểm tra thực tế tại các bệnh viện, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, Ngành Y tế thành phố chỉ đạo các bệnh viện khẩn trương bổ sung đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và phương tiện để nâng cao năng lực xét nghiệm trong toàn ngành. Đảm bảo xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2 tại chỗ, phấn đấu xét nghiệm được hơn 1.000 mẫu/ngày. Bên cạnh đó, đề nghị ngành Y tế sớm chủ động dự toán kinh phí để tăng cường thêm phương tiện máy móc, hóa chất phục vụ công tác xét nghiệm.
 
Ông Nguyễn Văn Tùng nhắc nhở người dân phải thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Ông Nguyễn Văn Tùng nhắc nhở người dân phải thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Qua công tác kiểm tra, ông Nguyễn Văn Tùng cũng nhắc nhở một số trường hợp là sinh viên thực tập, người nhà bệnh nhân, xe ôm... ở khu vực xung quanh các Bệnh viện không thực hiện việc đeo khẩu trang y tế phòng dịch.
 
Chủ tịch yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tích cực tuyên truyền, có các biện pháp để nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng để nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiệm quy định phòng chống dịch.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top