Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 | 15:23

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà người dân được đón về từ TP HCM

Trưa 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo Sở Y tế đã đến thăm, động viên, tặng quà cho người dân và lực lượng hỗ trợ đưa công dân Quảng Nam từ TP. Hồ Chí Minh trở về.

Khu cách ly tập trung số 3 tại Trường Cao đẳng Quảng Nam (đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, TP Tam Kỳ) là nơi tiếp nhận 77 công dân Quảng Nam đầu tiên được đưa về từ TP. Hồ Chí Minh vào rạng sáng nay (23/7). Đến trưa cùng ngày, các công dân này đã được bố trí chỗ ăn, nghỉ ổn định. 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm, động viên, tặng quà cho người dân Quảng Nam từ TP. Hồ Chí Minh trở về (ảnh: Đồng nghiệp)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm, động viên, tặng quà cho người dân Quảng Nam từ TP. Hồ Chí Minh trở về (ảnh: Đồng nghiệp)

 

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã thăm hỏi về hoàn cảnh, chia sẻ nỗi lo của bà con đồng hương vừa trở về từ tâm dịch. Đồng thời, khẳng định chính quyền, các ban ngành của tỉnh đang nỗ lực hết mình để phòng chống dịch trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định tỉnh rất quan tâm, đã triển khai nhiều hoạt động và đang tiếp tục tính toán những giải pháp nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân, doanh nghiệp trong đại dịch.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, sẽ có thêm nhiều công dân Quảng Nam nữa được tỉnh hỗ trợ đưa về quê, ưu tiên cho các đối tượng là người già, lao động nghèo, sinh viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không thể trụ vững tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chúc mạnh khỏe, động viên các công dân tại khu cách ly cố gắng, cùng chia sẻ với tỉnh, hoàn thành tốt đợt cách ly tập trung và dặn dò bà con chấp hành tốt các quy định về cách ly, tiếp tục tự theo dõi, báo ngay cho cơ quan chức năng khi có biểu hiện nhiễm bệnh cũng như duy trì thực hiện khuyến cáo của ngành y tế cả ở khu cách ly tập trung lẫn khi được đưa về cách ly tại nhà. Tất cả 77 công dân đều được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà nhằm sẻ chia, động viên.
 
Trong đợt này, Quảng Nam dự kiến đón khoảng 800 bà con đồng hương về Quảng Nam và sẽ họp bàn đánh giá, rút kinh nghiệm để nghiên cứu tiếp tục hỗ trợ bằng các hình thức khác.
 
“Các hình thức vận chuyển sẽ được tính toán linh hoạt, kể cả bằng ô tô, tàu lửa, máy bay, triển khai một cách phù hợp, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, với mục tiêu tạo điều kiện giúp bà con về nhanh nhất, tốt nhất, an toàn nhất. Mặt khác, tỉnh cũng đã phối hợp với Hội đồng hương động viên những người chưa đến mức cần thiết phải quay trở về thì yên tâm ở lại TP. Hồ Chí Minh, chấp hành cách quy định về phòng chống dịch bệnh của chính quyền. Tỉnh sẽ xem xét cùng với Hội đồng hương tìm cách hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, đề nghị bà con yên tâm; cùng chung tay thực hiện tốt chủ trương và phòng chống dịch bệnh Covid-19”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm, động viên, tặng quà cho lực lượng hỗ trợ đưa công dân Quảng Nam từ TP. Hồ Chí Minh trở về (ảnh: Đồng nghiệp)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm, động viên, tặng quà cho lực lượng hỗ trợ đưa công dân Quảng Nam từ TP. Hồ Chí Minh trở về (ảnh: Đồng nghiệp)

 

Dịp này, ông Lê Trí Thanh đã đến thăm, tặng quà cho lực lượng lái xe, y tế và cán bộ các cấp ngành đã thực hiện thành công chuyến đi đầu tiên đưa công dân Quảng Nam về quê từ TP. Hồ Chí Minh, tặng quà cho chốt trực làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung số 3.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top