Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 1 năm 2015 | 6:30

Chuẩn bị mở bán Tiểu khu Sapphire thuộc dự án Mega Ruby

Theo đại diện Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, ngày 24-1-2015 tới đây, công ty sẽ phối hợp cùng Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA chính thức công bố 57 căn nhà liên kế với tên gọi Tiểu khu Sapphire, thuộc dự án Mega Ruby.

Tọa lạc ngay mặt tiền dự án Mega Ruby, với một bên là hệ thống cổng - compound 500m và một bên là cung đường rộng 20m, Tiểu khu Sapphire được kế thừa toàn bộ hệ thống tiện ích, hạ tầng đồng bộ và hiện hữu tại khu đô thị. Không những vậy, với lợi thế “đi sau” Tiểu khu Sapphire ngoài việc kế thừa những ưu điểm của dòng sản phẩm Mega “Nhà compound, có sân vườn, tiện nghi cao cấp, giá hợp lý”, còn vượt trội về thiết kế kiến trúc, chất lượng xây dựng….

 

Dự án Mega Ruby được xây dựng, thiết kế theo kiểu dáng sang trọng và độc đáo

 

Các ngôi nhà tại Tiểu khu Sapphire Mega Ruby có kiểu dáng sang trọng, mạnh mẽ, có sân vườn, dạng 1 trệt – 2 lầu đổ 3 tấm, có nhiều ban công, có thể view 4 hướng. Đặc biệt, mỗi ngôi nhà tại Tiểu khu Sapphire Mega Ruby đều có thiết kế mái bằng đổ bê-tông, lót gạch chống thấm, kết hợp với hệ thống thoát nước hiện đại tăng độ bền và tuổi thọ cho công trình. Vỉa hè và tường rào trước mỗi căn nhà đều được đổ bê-tông, đảm bảo sự an toàn cũng như tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể công trình. Ban công bằng kính cường lực tạo điểm nhấn ở mặt tiền, khiến cho căn nhà trở nên bắt mắt, sang trọng. Với thiết kế mới này, Tiểu khu Sapphire cũng đã tối ưu hóa nhu cầu riêng tư của khách hàng bằng việc thiết kế gara ô tô bên trong nhà, cùng khoảng sân 6m có mái che rộng rãi, tạo khoảng cách an toàn cho ngôi nhà đồng thời để chủ nhân có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Được xây dựng cùng với Mega Residence, Mega Ruby, theo kế hoạch ban đầu, những căn nhà Sapphire độc đáo này sẽ được mở bán cùng đợt với tất cả căn nhà Mega Ruby khác, nhưng Khang Điền quyết định giữ lại đến đúng dịp gần Tết Nguyên Đán 2015 mới bung ra giống như món quà tặng chúc khách hàng một mùa Tết ấm áp, một năm mới An Khang. Món quà ấy còn ý nghĩa hơn, giá trị hơn khi được bung ra vào thời điểm đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây đã thông xe đoạn cuối cùng 4km, rút ngắn khoảng cách từ quận 9 về trung tâm TP. Hồ Chí Minh chỉ còn 7 phút, di chuyển đi các khu đô thị hiện đại lân cận chưa đến 10 phút. Điều đó đồng nghĩa với việc, “Viên ngọc Sapphire” – món quà tri ân của Khang Điền dành cho khách hàng ngày càng gia tăng giá trị theo thời gian.

Khách hàng mua các căn nhà liên kế tại Tiểu khu Sapphire Mega Ruby từ 05-1-2015 – 14-2-2015 và đặt cọc thành công trong lễ mở bán chính thức ngày 24-01-2015 sẽ có cơ hội hái  “Lộc Vàng may mắn” giá trị lên tới 1 cây vàng. Ngoài ra, tại buổi lễ, khách hàng còn được tham dự nhiều chương trình thú vị, tận hưởng ngay không gian sống tại Tiểu khu Sapphire như tham quan dự án, tiệc nướng BBQ, chương trình vui chơi cho các bé, bốc thăm trúng thưởng.

Minh Tuấn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top