Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 | 10:4

Chùm ảnh Tháp Chàm nghìn tuổi từng nằm trong lòng đất ở xứ cố đô

Một tòa tháp đã được xây dựng hàng nghìn năm trước, bị vùi lấp trong lòng đất và có độ cao thấp hơn mực nước biển 3 - 4m nhưng nhiều phần cấu tạo vẫn giữ được nguyên vẹn so với ban đầu giờ đây đang là điểm du lịch hấp dẫn với du khách.

Tòa tháp được nhắc đến là Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên (người dân ở đây còn gọi là Tháp Chàm - PV), với kiến trúc cổ kính và nằm bên bờ biển hoang sơ, xinh đẹp, nơi đây đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn với nhiều du khách. Dưới đây là chùm ảnh tại Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú tại thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Đa, tỉnh Thừa Thiên Huế được phát hiện vào năm 2011 trong trạng thái bị vùi trong lòng cát và thấp hơn mực nước biển 3 – 4m.
Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú tại thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Đa, tỉnh Thừa Thiên Huế được phát hiện vào năm 2011 trong trạng thái bị vùi trong lòng cát và thấp hơn mực nước biển 3 - 4m.
 
Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên được xác định có niên đại từ thế kỷ VIII.
Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên được xác định có niên đại từ thế kỷ VIII.
 
Lối vào Tháp mang nét cổ kính…
Lối vào Tháp mang nét cổ kính…
 
Để phù hợp với cấu trúc nguyên cổ kính và đặc trưng Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên.
Để phù hợp với cấu trúc nguyên cổ kính và đặc trưng Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên.
 
Xung quanh Tháp Phú Diên là những dấu vết xây dựng còn sót lại.
Xung quanh Tháp Phú Diên là những dấu vết xây dựng còn sót lại.
 
Và đây là một “dấu vết thời gian” khác.
Và đây là một “dấu vết thời gian” khác.
 
Ông Hoàng Trọng Đoài, Chủ tịch UBND xã Phú Diên cho biết, sau khi được phát hiện, Tháp Chàm đã trở thành một trong những địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn với nhiều du khách.
Ông Hoàng Trọng Đoài, Chủ tịch UBND xã Phú Diên cho biết, sau khi được phát hiện, Tháp Chàm đã trở thành một trong những địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn với nhiều du khách.
 
Cũng theo ông Đoài, hiện nay, Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên đã được dựng rào để bảo vệ nhưng vẫn đảm bảo cho du khách có thể chiêm ngưỡng. Công tác bảo vệ này do Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế đảm nhận.
Cũng theo ông Đoài, hiện nay, Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Phú Diên đã được dựng rào để bảo vệ nhưng vẫn đảm bảo cho du khách có thể chiêm ngưỡng. Công tác bảo vệ này do Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế đảm nhận.
 
Cách Tháp Chàm này khoảng hơn 100 m là bãi biển Phú Diên với nét đẹp hoang sơ.
Cách Tháp Chàm này khoảng hơn 100 m là bãi biển Phú Diên với nét đẹp hoang sơ.
 
Ông Đoài thông tin thêm, ở khu vực này hiện tại đang có 04 nhà hàng phục vụ khách du lịch về tham quan, nghỉ mát.
Ông Đoài thông tin thêm, ở khu vực này hiện tại đang có 04 nhà hàng phục vụ khách du lịch về tham quan, nghỉ mát.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top