Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 | 7:36

Chuyện "động trời" tại dự án CT2E Mễ Trì của Xuân Mai Corp

Là một trong những dự án trọng điểm được Xuân Mai Corp áp dụng công nghệ tấm tường Acotec, dự án CT2E Mễ Trì Plaza được xây dựng với tiến độ “thần tốc”. Tuy nhiên sau khi bàn giao căn hộ không lâu, hàng loạt chuyện “động trời” tại dự án này bắt đầu phát lộ.

>> Chung cư CT2E Mễ Trì: Nhà mới bàn giao, tường đã nứt, thấm nước

Móng công trình 9 tầng, xây nhà 18 tầng

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2015, sau chưa đầy 2 năm, từ tháng 5/2017, dự án CT2E Mễ Trì Plaza đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng.

Đội công nhân "vá tường" tại dự án CT2E vẫn phải hoạt động hết công suất vì lượng căn hộ bị nứt tường quá lớn.


Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn bàn giao căn hộ, hàng loạt chuyện “động trời” tại dự án này bắt đầu phát lộ khiến nhiều khách hàng mua nhà tại dự án này bất an.

Theo Phản ánh của anh Nguyễn Hoàn (chủ sở hữu căn hộ 404, Chung cư CT2E Mễ Trì Plaza), sau khi nhận bàn giao nhà không lâu, anh mới được biết công trình CT2E được cấp phép xây dựng nhà ở xã hội với thiết kế 9 tầng. 

Tuy nhiên, năm 2012, sau khi hoàn thiện phần móng, chủ đầu tư EMICO bán lại công trình cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai để xây dựng chung cư CT2E với 18 tầng. 

Việc thay đổi thiết kế, tăng gấp đôi số tầng từ 9 tầng lên 18 tầng cộng với chất lượng căn hộ xuống cấp nhanh đã khiến anh Hoàn và nhiều cư dân mua nhà tại dự án hoang mang, lo lắng.

Cũng theo phản ánh của cư dân tòa CT2E, phía CĐT cũng vi phạm nghiêm trọng về quy định PCCC khi bàn giao nhà cho khách hàng khi tòa nhà chưa được nghiệm thu PCCC. Bên cạnh đó, hệ thống thang máy vẫn chưa được hoàn thiện, khi di chuyển có dấu hiệu bị rung lắc, rất nguy hiểm. 

Thang máy CT2E A Mễ Trì Plaza vẫn như thang máy công trường sau nhiều tháng đón cư dân về sinh sống.


Trong khi đó, theo phản ánh của chị Huyền, chủ căn hộ số 504 Chung cư CT2E A Mễ Trì Plaza thì Xuân Mai Corp đã bàn giao căn hộ chưa đủ điều kiện và thiếu hạ tầng.

Cụ thể theo chị Huyền, lối đi vào dự án hiện chưa thi công xong, bị đào bới, tạo thành những hố nước rất nguy hiểm cho cư dân...


Hàng loạt căn hộ bị nứt tường, thấm nước nghiêm trọng

Ngoài bàn giao nhà khi nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, nhiều cư dân dự án CT2E cũng phản ánh chất lượng dự án này có vấn đề.

Cụ thể, theo phản ánh của ông Hoàng Văn Hải (chủ nhân căn hộ số 1002, Tòa B, dự án CT2E Mễ Trì): Vừa dọn vào ở, ông Hải rất bất ngờ khi phát hiện tường của căn hộ xuất hiện rất nhiều vết nứt toác kéo dài từ trần xuống nền nhà. Các vết nứt này có hiện tượng thấm nước nghiêm trọng. 

 
Lối vào dự án CT2E bị cày xới, đi lại rất nguy hiểm, dù hầu hết căn hộ tại dự án này đã có cư dân chuyển về sinh sống

Không chỉ riêng nhà ông Hải, mà rất nhiều căn hộ trong tổng số 167 căn hộ tại tòa nhà này đều dính hiện tượng nứt tường và tường căn hộ bị ngấm nước nghiêm trọng sau mỗi trận mưa.

Để khắc phục tình trạng trên, công ty Xuân Mai phải thành lập cả một “đội” chuyên đi vá víu, sửa chữa tường tại khu chung cư CT2E. Thế nhưng, vết cũ vá chưa lâu, các vết toác mới lại xuất hiện, khiến cư dân hết sức hoang mang!

Theo phản ánh của nhiều hộ dân, rất có thể các vết nứt tường nghiêm trọng tại dự án CT2E có liên quan đến công nghệ tấm tường Acotec doanh nghiệp này đã áp dụng xây dựng tại dự án.

Liên quan đến các vấn đề nêu trên, phóng viên đã có liên hệ với Xuân Mai Corp.

Thông tin vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tới quý độc giả.
 

Phan Giang

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top