Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 | 22:49

Cổ động viên "đi bão" xuyên đêm sau trận cầu lịch sử

Kết thúc trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi, đã khiến cho hàng triệu cổ động viên vỡ òa cảm xúc.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu, đâu đâu ở thành phố Cảng cũng là tiếng pháo hoa, tiếng hò reo và tiếng hô vang "Việt Nam thắng rồi". Hòa cùng không khí mừng chiến thắng, người dân Hải Phòng đổ ra đường, di chuyển vào các tuyến phố trung tâm hòa vang ăn mừng chiến thắng.
rất đông CĐV đã đổ ra đường ăn mừng sau trận đáu kết thúc.
rất đông CĐV đã đổ ra đường ăn mừng sau trận đáu kết thúc.
Sau những đêm không ngủ, tối nay đường phố Hải Phòng và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước lại rộn rã niềm hân hoan với thành tích 10 năm chờ đợi. Tại vườn hoa trung tâm TP. Hải Phòng đã bắn pháo hoa ăn mừng kỳ tích của đội nhà.
Việt Nam vô địch, CĐV sẽ ra đường ăn mừng thâu đêm.
Việt Nam vô địch, CĐV sẽ ra đường ăn mừng thâu đêm.
Không khí của khu vực nội thành lúc này như nhuộm một màu đỏ được tạo lên từ cờ, hoa, pháo sáng…“Việt Nam vô địch” được hô vang hòa cùng tiếng nhạc.
 
"Chưa bao giờ tôi thấy vui như thế này, các cầu thủ trẻ của chúng ta thật tuyệt vời" bác Đồng Văn Vinh - một cổ động viên lớn tuổi chia sẻ.
Đám đông tụ tập ăn mừng sau kỳ tích đội nhà lập nên.
Đám đông tụ tập ăn mừng sau kỳ tích của đội nhà lập nên.

Hàng ngàn cổ động viên Hải Phòng ùa ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà khiến nhiều tuyến đường như Lạch Tray, Lê Lợi, Tô Hiệu, Đà Nẵng, Lê Hồng Phong…. ùn tắc hàng giờ liền.

Một CĐV tự chế dụng cụ ăn mừng theo cách rất Hải Phòng.
Một CĐV tự chế dụng cụ ăn mừng theo cách rất Hải Phòng.
Chị Hạ Vân - người bán đồ cổ động phía ngoài sân vận động Lạch Tray cho biết: "Mấy ngày nay, tôi bán hàng vui lắm, thích lắm cô ạ, Việt Nam thắng thật sự rồi, chắc phải nửa đêm tôi mới về đến nhà mất vì tắc đường thế này cơ mà".
Không khí ăn mừng của CĐV dất mỏ cũng lên cao.
Không khí ăn mừng của CĐV đất mỏ cũng lên cao.
Anh Nguyễn Văn Phong, CĐV người Thủy Nguyên, Hải Phòng vui mừng chia sẻ: “Cuối cùng thì đội tuyển của chúng ta cũng vô địch. Tôi khẳng định hôm nay sẽ là một đêm không ngủ của người dân Việt Nam. Tôi sẽ đi thâu đêm, hoà chung cùng các CĐV”.
Sau hơn 90 phút hồi hộp theo dõi trận đấu, người hâm mộ vỡ òa sung sướng khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận chung kết AFF Cup với tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.
Sau hơn 90 phút hồi hộp theo dõi trận đấu, người hâm mộ vỡ òa sung sướng khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận chung kết AFF Cup với tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.

Không chỉ người lớn, các em nhỏ được bố mẹ cũng nhiệt tình tham gia hò reo, hát vang với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới. Cháu Đức Khôi - một fan hâm mộ nhí nói với vẻ hào hứng ra mặt: "Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng, sau này cháu cũng sẽ làm cầu thủ bóng đá".

 Không chỉ người lớn, các CĐV nhí cũng quẩy nhiệt tình ăn mừng chiến thắng.
Không chỉ người lớn, các CĐV nhí cũng quẩy nhiệt tình ăn mừng chiến thắng.
Tại Quảng Ninh, người đổ ra đường diễu hành mang theo cờ hoa rợp trời. Nhiều người dừng xe bấm còi inh ỏi và hô to trong niềm phấn khích. Mọi người cùng hô vang “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng”, hay hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Nhiều người dân cũng hưởng ứng nhiệt tình bằng cách vẫy tay, reo hò…
 
Anh Nguyễn Văn Cường, TP Hạ Long, Quảng Ninh nói: “Tôi không biết nói gì hơn, trong người có cảm giác nóng ran khắp cơ thể, vui sướng tột cùng. Sau bao nhiêu lần lỡ hẹn, hôm nay Việt Nam đã làm được điều đó”.
 
Chúng tôi sẽ đi bão ngay sau trận đấu, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
Chúng tôi sẽ đi bão ngay sau trận đấu, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
Em Bùi Huy Nghĩa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh cũng không dấu khỏi niềm vui chiến thắng cho biết: “Em rất vui vì hôm nay bố mẹ cho đi “Bão” vì Việt Nam đã thật sự giành vô địch AFF”.
Các CĐV từ già trẻ, gái trai vỡ òa sung sướng sau 10 năm chờ đợi chiến thắng.
Các CĐV từ già trẻ, gái trai vỡ òa sung sướng sau 10 năm chờ đợi chiến thắng.
Lực lượng Công an, cơ động, CSGT cũng làm việc hết công suất, bảo vệ an toàn cho người dân ăn mừng chiến thắng.
 
Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top