Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019 | 14:23

Cơ sở 2 Trường ĐH VHNT Quân đội trao bằng tốt nghiệp khóa 2015 - 2019

Chiều 24/10/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 75 sinh viên của 11 lớp đại học và lớp trung cấp chính quy hệ dân sự, niên khoá 2015-2019.

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Vũ Hồ Tùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cùng các đồng chí đại biểu lãnh đạo trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban chỉ huy Cơ sở 2, các đồng chí đại biểu đại diện cán bộ, giảng viên, nhân viên và toàn thể học viên – sinh viên đang tham gia học tập tại Cơ sở 2.

aa.png
Đại biểu tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2015- 2019

 

Phát biểu chúc mừng các tân khoa tại buổi lễ, đồng thời căn dặn các học viên - sinh viên trước khi đến, về các đơn vị trong ngoài quân đội, Đại tá Vũ Hồ Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Con đường phía trước của các bạn còn dài với nhiều thời cơ thuận lợi song cũng sẽ đầy thử thách. Được nhận bằng tốt nghiệp với các em hôm nay là một niềm vui và vinh dự lớn. Các bạn có quyền tự hào chính đáng về kết quả học tập, rèn luyện của mình. Tôi mong rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các bạn cũng giữ vững ý chí, nghị lực và niềm tin trong cuộc sống và tin ở chính bản thân mình. Tiếp tục rèn luyện không ngừng và phát huy phẩm chất của người sinh viên “Chiến sĩ – nghệ sĩ” được học tập tại Trường Đại học VHNT Quân đội gắn với truyền thống vinh quang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tương lai thuộc về các bạn, sự thành công của các bạn chắc chắn sẽ góp phần tạo nên uy tín, vị thế của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong quân đội và xã hội”,

bb.png
Đại tá Vũ Hồ Tùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát biểu tại buổi lễ

 

Niên khóa 2015 – 2019, Cơ sở 2  Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội đào tạo chính quy từ 2 đến 4 năm cho các lớp: Đại học dài hạn, Đại học liên thông từ trình độ cao đẳng, Trung cấp gồm các lớp chuyên ngành: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy dàn nhạc, Quản lý văn hóa, Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc-hoạ và Báo chí truyền thông.

c.png

 

 

d.png
Thay mặt BGH trường ĐH VHNTQĐ, Đại tá Vũ Hồ Tùng trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên

 Trong thời gian qua được sự quan tâm của BGH Nhà trường cùng sự nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhân viên và chiến sĩ của Nhà trường, các học viên – sinh viên đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt qua khó khăn vất vả; hòa mình vào môi trường học tập, được nuôi dưỡng bằng sự dạy dỗ, hướng dẫn tận tâm, nhiệt tình của các giảng viên cơ hữu, thính giảng, cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường và Cơ sở 2, Nhà hát Quân đội phía Nam. Qua đó các bạn sinh viên đã tích luỹ được các kiến thức chính trị và chuyên môn đủ để đáp ứng công việc tại các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật và Báo chí truyền thông. Kết quả của niên khóa được Hội đồng sư pham Nhà trường đánh giá cáo, xét và công nhận tốt nghiệp cho 100% sinh viên trong đó có 25%  tốt nghiệp loại giỏi, 75% tốt nghiệp loại khá.

e.png

 

f.png
Niềm vui của các sinh viên Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy dàn nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc-hoạ và Báo chí truyền thông

 

Khóa học đã kết thúc tốt đẹp với nhiều dấu ấn của cả thầy và trò, các khoá đào tạo này đã góp một phần tích cực đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo chung của Nhà trường trên lĩnh vực đào tạo chiến sĩ - nghệ sĩ, ngày càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trung Trực
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top