Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022 | 14:53

Công an thị xã Đức Phổ dùng xe đặc chủng chở người bị TNGT đi cấp cứu kịp thời

Ngày mùng 4 Tết, Công an thị xã Đức Phổ đã nhanh chóng dùng xe đặc chủng chở người phụ nữ bị thương khá nặng do tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thoát khỏi cơn nguy kịch.

Hôm nay (ngày 04/02, tức mùng 4 Tết), khoảng 10h25’, tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy làm 01 phụ nữ bị thương khá nặng.
 
Hình ảnh Công an thị xã Đức Phổ dùng xe đặc chủng chở người bị TNGT đi cấp cứu kịp thời
Hình ảnh Công an thị xã Đức Phổ dùng xe đặc chủng chở người bị TNGT đi cấp cứu kịp thời

 

 Nhận tin báo, Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 của Công an thị xã Đức Phổ có mặt tại hiện trường, nhanh chóng dùng xe đặc chủng chở người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thoát khỏi cơn nguy kịch.

 
Riêng vụ va chạm giao thông, các lực lượng chức năng đang thụ lý theo quy định.
 
 
Trung Tẩn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top