Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2020 | 11:6

Công an tỉnh TT - Huế: Sát cánh cùng nước bạn Lào trong chống dịch

Ngày 19/4, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị cùng nhiều tổ chức Đoàn thanh niên tại địa phương đã tặng quà cho Sở an ninh hai tỉnh: Salaval và Sekong, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại cửa khẩu La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức tặng vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cho Sở an ninh hai tỉnh: Salaval và  Sekong, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trao tặng 10.000 khẩu trang, 50 bộ áo bảo hộ, 1.000 đôi gang tay y tế, hóa chất khử khuẩn, máy phun hóa chất, 2 tấn gạo và 200 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác, trị giá gần 200 triệu đồng.

Quang cảnh buổi trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết.
Quang cảnh buổi trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết.

 

Nhiều tổ chức đoàn thể của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tham gia trao tặng quà cho hai Sở an ninh nước bạn Lào.
Nhiều tổ chức đoàn thể của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tham gia trao tặng quà cho hai Sở an ninh nước bạn Lào.

 

Cũng trong dịp này, trên 1.300 chai nước rửa tay các loại, 1.000 khẩu trang, 100 thùng mì tôm cùng nhiều trang thiết bị phòng dịch khác, với tổng trị giá hàng chục triệu đồng đã được Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Đoàn thanh niên các đơn vị: Trường Đại học Luật Huế, Đoàn thanh niên Viettinbank chi nhánh Huế, Cục hải quan tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị Công ty: trường Đại học Y dược Huế, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, quỹ những trái tim Huế, Công ty Vietnano, nhà hàng Lascento trao tặng Sở an ninh hai tỉnh: Sekong và Salaval của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ước tính toàn bộ số vật tư, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cần thiết có giá trị hàng trăm triệu đồng.
Ước tính toàn bộ số vật tư, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cần thiết có giá trị hàng trăm triệu đồng.

 

Những trang thiết bị y tế, hàng hóa, vật dụng cần thiết đã kịp thời động viên, chia sẻ và giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Lào trên trận tuyến phòng, chống dịch bệnh, góp phần quan trọng đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, thể hiện tình cảm gắn kết keo sơn, bền chặt giữa Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sở an ninh hai tỉnh Salavad và Sekong nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top