Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020 | 12:54

Công đoàn Agribank tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh 1,5 tỷ đồng

Trong 2 ngày 9 và 10/11, Công đoàn Agribank phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trao 1,5 tỷ đồng tiếp tục hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt tại Hà Tĩnh.

Đợt lũ lụt lịch sử những ngày đầu tháng 10/2020 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh. Đồng cảm với những mất mát của bà con nhân dân vùng lũ, Công đoàn Agribank đã có nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực ủng hộ, động viên tinh thần bà con.
 
Để kịp thời chia sẻ, giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũ, đợt này Công đoàn Agribank tiếp tục ủng hộ Hà Tĩnh 1,5 tỷ đồng, số tiền này được trích từ nguồn đóng góp một ngày lương của cán bộ Agribank trong toàn hệ thống.
 
ag3.jpg
ag10.jpg
Công đoàn Agribank ủng hộ huyện Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh 400 triệu đồng
ag7.jpg
Công đoàn Agribank ủng hộ huyện Thạch Hà 200 triệu đồng
 
Cụ thể, Công đoàn Agribank ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho 8 huyện, thành phố trên địa bàn Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của trận lũ vừa qua (trong đó Cẩm Xuyên 400 triệu đồng, Thành phố Hà Tĩnh 400 triệu đồng, Thạch Hà 200 triệu đồng, thị xã Kỳ Anh 100 triệu đồng, huyện Kỳ Anh 100 triệu đồng, Can Lộc 100 triệu đồng, Lộc Hà 100 triệu đồng, Hương Sơn 100 triệu đồng).
 
ag11.JPG

ag.JPG
lh.jpg
ag2.JPG
...và các huyện Lộc Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh mỗi địa phương 100 triệu đồng.
 
Tiếp đón đoàn và nhận quà ủng hộ trợ, lãnh đạo các địa phương ở Hà Tĩnh xúc động trước nghĩa cử góp sức với đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, đánh giá cao sự đóng góp của Agribank và các chi nhánh Agribank trực thuộc trên địa bàn đối với công tác an sinh xã hội trong cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Những sẻ chia kịp thời của Agribank đã góp phần cùng địa phương giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái thiết cuộc sống. Các địa phương cũng hứa sẽ chuyển số tiền ủng hộ này đến tận tay đồng bào bị thiệt hại do mưa lụt.
 
ag2.jpg
Trước đó, thông qua UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Agribank đã trao số tiền 02 tỷ đồng ủng hộ người dân tỉnh Hà Tĩnh.
 
Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, kịp thời chia sẻ thiệt hại, khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung trong đợt mưa lũ và bão vừa qua. Bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời, Agribank đã và đang khẳng định vai trò "Ngân hàng vì cộng đồng".
 
a1.jpg

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có nhiều hoạt động kịp thời, ý nghĩa động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ.

Ông Phạm Hồ Bắc, Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank, cho biết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, các hoạt động an sinh xã hội thường xuyên được Công đoàn Agribank chú trọng triển khai trên khắp cả nước với kinh phí trung bình hàng năm khoảng 400 tỷ đồng.
 
ag14.jpg
Nguồn kinh phí của Agribank chủ yếu dành hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ các em nhỏ đồng bào dân tộc miền núi, trao tặng sổ tiết kiệm cho các cựu nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn ở mọi vùng, miền cả nước.
 
ag24.JPG
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trao tặng người dân huyện Cẩm Xuyên 20 con bò giống trị giá 300 triệu đồng.
 
Chung sức cùng địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, trước đó, thông qua UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Agribank đã trao số tiền 02 tỷ đồng ủng hộ người dân tỉnh Hà Tĩnh.
 
Đồng thời Agribank cũng đã rà soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại đối với các khoản vay hiện đang còn dư nợ, kịp thời có biện pháp hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, tái sản xuất, kinh doanh.
 
 
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top