Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020 | 15:8

Đà Nẵng: Gần 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT âm tính với SARS- CoV-2

Một tin vui cho TP. Đà Nẵng là cho đến thời điểm này, gần 11.000 học sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vừa xét nghiệm và cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Tại TP. Đà Nẵng, hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt là lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia đã hoàn thành; công tác phun thuốc, sát trùng địa điểm thi đã hoàn tất theo hướng dẫn của Sở Y tế.
 
Học sinh tại điểm thi trường THPT Trần Phú lấy mẫu xét nhiệm
Học sinh tại điểm thi trường THPT Trần Phú lấy mẫu xét nhiệm

 

Các điểm thi chính thức đều bố trí phòng thi dự phòng dành cho các em có biểu hiện nóng sốt trong mỗi buổi thi; bố trí tối đa các phòng dự phòng và cả giáo viên coi thi dự phòng để kịp thời cung cấp trong tình huống phát sinh với 6 điểm thi và 300 giáo viên.
 
Đối với thí sinh, nếu có 1 trường hợp dương tính thì cả phòng thi đó sẽ được chuyển sang điểm thi dành cho các thí sinh thuộc đối tượng F1 và điểm thi cũng được khử khuẩn theo hướng dẫn của Sở Y tế.
 
Sáng 01/9, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2.
 
Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, ngành giáo dục đã chuẩn bị rất tốt cho kỳ thi PTTH năm nay, trong điều kiện thành phố đang làm tất cả những gì có thể để khống chế được dịch bệnh; các điểm trường đã có sự chuẩn bị chu đáo, cơ bản đảm bảo yêu cầu.
 
Đặc biệt là điểm thi dành cho thí sinh F1, F2, trong vùng cách ly y tế cũng đã chuẩn bị tốt để học sinh tham gia kỳ thi.
 
Đến nay, có gần 11.000 thí sinh thi đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và hi vọng tất cả đội ngũ giáo viên và lực lượng tham gia vào kỳ thi cũng có kết quả xét nghiệm âm tính để phục vụ tốt cho kỳ thi.
 
Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cho biết: Tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công (điểm thi dành cho thí sinh là F1,F2 ) hiện các thí sinh phải cách ly tuyệt đối với những người xung quanh.
 
Tính đến ngày 01/9, có 47 thí sinh dự thi tại điểm trường THPT Võ Chí Công trong đó có 1 thí sinh F1, 10 thí sinh F2 và 36 thí sinh ở khu cách ly. Việc vận chuyển, đưa đón các thí sinh tại điểm trường này là trách nhiệm của UBND các quận huyện. Riêng thí sinh F1 là do Sở Y tế đảm nhiệm.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top