Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2018 | 3:48

Đà Nẵng, Hội An đón những vị khách quốc tế xông đất đầu năm 2018

KTNT - Sáng 01/01/2018, chuyến bay quốc tế mang số hiệu VJ881 do Hãng hàng không Vietjet Air khai thác đã đưa 220 hành khách từ Seoul (Hàn Quốc) đến “xông đất” Đà Nẵng bằng đường hàng không trong năm 2018.

Đón đoàn khách từ Seoul (Hàn Quốc) xông đất Đà Nẵng bằng đường hàng không

Đón đoàn khách từ Seoul (Hàn Quốc) xông đất Đà Nẵng bằng đường hàng không

Cũng trong sáng 01/01, tại Cảng Tiên Sa,  tàu MSC LIRICA do Công ty cổ phần Lữ hành quốc tế Trung Quốc- Việt Nam khai thác cũng đã đưa gần 2.000 du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tham quan, nghỉ dưỡng bằng đường thủy trong ngày đầu năm mới 2018.

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, dịp Tết Dương lịch 2018, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 142.986 lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó du khách quốc tế ước đạt 81.530 lượt, du khách nội địa ước đạt 61.456 lượt.

Năm 2017, tổng lượt du khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt 6,6 triệu lượt, tăng 19 % so với năm 2016. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 19.403 tỷ đồng, tăng 20,6%.

Đặc biệt, năm 2017 đã đánh dấu mốc lịch sử của thành phố Đà Nẵng với việc tổ chức thành công sự kiện Tuần Lễ cấp cao APEC 2017, góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng, Việt Nam đến gần hơn với thế giới, thu hút nhiều hơn du khách quốc tế và các nhà đầu tư lớn đến Đà Nẵng.

 

Đoàn khách Tây Ban Nha xông đất phố cổ Hội An

Sáng 01/01, TP. Hội An đã tổ chức chương trình chào mừng đoàn khách đầu tiên năm 2018 tham quan phố cổ Hội An. Đoàn khách đến từ đất nước Tây Ban Nha là những vị khách đầu tiên “xông đất” phố cổ.

Đoàn khách Tây Ban Nha xông đất phố cổ Hội An

Đoàn khách Tây Ban Nha xông đất phố cổ Hội An

Ngay sau khi tới Hội An, đoàn khách Tây Ban Nha  đi dạo trên phố Nguyễn Thái Học và bất ngờ trước những hoạt động mà chính quyền Hội An tổ chức để đón đoàn. Họ tham quan, khám phá phố cổ và đặc biệt nhảy múa vui nhộn trên phố chào đón năm mới.

Đại diện lãnh đạo chính quyền Hội An đã trao quà tặng đoàn khách Tây Ban Nha, sau đó đoàn khách tham gia chơi trò chơi Bài Chòi cùng nhiều hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc sắc khác…

“Chúng tôi rất bất ngờ với những hoạt động mà TP. Hội An tổ chức để chào đón đoàn. Chúng tôi vinh dự được thành phố chào đón trong ngày đầu năm mới với những tình cảm chân thành, mến khách và hy vọng năm nay sẽ quay trở lại Hội An. Khi đi qua một đoạn phố cổ, nhận được những tình cảm chân thành, mến khách của người dân Hội An dành cho chúng tôi không bao giờ quên được. Đây là một kỷ niệm đẹp và một chuyến đi du lịch ý nghĩa”, Trưởng đoàn khách Tây Ban Nha nói.

Năm 2017, tổng lượt khách tham quan và lưu trú tại Quảng Nam đạt 5,35 triệu lượt, tăng 13,7% so với năm 2016 và đạt 103,9% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,8 triệu lượt, tăng 10,5%; khách nội địa đạt 2,55 triệu lượt lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2017 đạt 3.860 tỉ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.200 tỉ đồng, đạt 100% so với kế hoạch;

                                                                                    Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top