Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 12 năm 2020 | 10:38

Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND khóa IX

Sáng nay,7/12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 16, nhằm đánh giá kế hoạch phát triển của thành phố năm 2020 và thông qua các tờ trình, nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác.

6fd6af0360cd9193c8dc.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

 

Kỳ họp được tổ chức trong thời điểm kết thúc giai đoạn 2015-2020, cũng là thời điểm mà Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố vui mừng, phấn khởi với kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid - 19, bão lũ đã trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 
Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, dù đứng trước ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như thiên tai nhưng thành phố đã thực sự bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và thiên tai bão lụt vừa nỗ lực duy trì sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội. 
 
8c3ea2996d579c09c546.jpg
Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu trong kỳ họp.
Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2021.
 
Kịch bản 1, ngay từ đầu năm 2021, kinh tế thành phố phục hồi nhanh, tốc độ tăng GRDP năm 2021 đạt 8,5-9%, phấn đấu tổng giá trị tăng thêm của các khu vực: dịch vụ, công nghiệp và xây dựng tương đương với kết quả năm 2019; đối với một số ngành sẽ phải tăng mạnh ở mức trên 20% như: vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú, ăn uống và trên 10% như: hoạt động dịch vụ khác và một số ngành công nghiệp khác do đã giảm khá sâu trong năm 2020.
 
Kịch bản 2, kinh tế thành phố sẽ tăng tốc từ quý 3 năm 2021 và phải tăng mạnh với một số ngành ở mức khoảng 10% như: vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, hoạt động dịch vụ khác do đã giảm khá sâu trong năm 2020.
 
Kịch bản 3, kinh tế thành phố vẫn phục hồi chậm, chỉ có thể tăng tốc từ quý 4 năm 2021. Tốc độ tăng GRDP năm 2021 đạt khoảng 3-3,5%, tổng giá trị tăng thêm của các khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng đạt xấp xỉ năm 2018. Tốc độ tăng của dịch vụ là 2-3%; công nghiệp và xây dựng là 5-6%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 3-4%.
 
Qua đó, UBND TP Đà Nẵng cũng có Tờ trình số 8015/TTr-UBND về việc thành lập Văn phòng UBND TP Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng sau khi chuyển nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND TP sang Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND thành phố.
 
 
 
Thanh Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top