Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021 | 3:59

Đà Nẵng sẽ di dời lò giết mổ gia súc ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư

Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng là “điểm nóng” ô nhiễm môi trường nhiều năm nay. Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần xử phạt nhưng việc khắc phục không triệt để…

Ngày 24/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi kiểm tra thực tế tại Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng về tình hình ô nhiễm, công tác di dời trung tâm này ra khỏi khu dân cư (KDC).
 
Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng là “điểm nóng” ô nhiễm môi trường nhiều năm nay
Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng là “điểm nóng” ô nhiễm môi trường nhiều năm nay

 

Theo Báo cáo của Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, những tồn tại chủ yếu hiện nay tại Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng là việc nhốt gia súc để chờ giết mổ gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
 
Bên cạnh đó, tình trạng xe vận chuyển ra, vào Trung tâm trong khung giờ từ 15 - 19 giờ hàng ngày, làm phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến KDC xung quanh. Mặc dù Trung tâm đã áp dụng nhiều biện pháp khắc phục, nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để tình trạng ô nhiễm tại khu vực này.
 
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Đà Nẵng đảm nhận hơn 80-85% nhu cầu giết mổ gia súc, gia cầm của thành phố. Công ty này phải thường xuyên hoạt động trong điều kiện quá tải, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết, nhu cầu giết mổ tăng gấp 2 lần so với thiết kế dẫn đến tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Bên cạnh đó, Công ty cũng không đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung (nằm trong KDC, không đảm bảo khoảng cách 500m). Việc lập quy hoạch Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đã được UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương chọn địa điểm nhiều lần nhưng đến nay còn gặp nhiều vướng mắc (phạm vi giải tỏa rộng, kinh phí lớn trong khi quỹ đất thành phố hạn chế).
 
Theo Sở TN&MT thành phố, hiện Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm đang gây ra ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi nặng nề. Về nguồn nước ô nhiễm, Sở TN&MT thành phố đã tập trung kiểm tra, cơ sở cũng đã khắc phục, tuy nhiên việc khắc phục không triệt để. Nguyên nhân cơ bản là việc đầu tư đổi mới công nghệ ở Trung tâm chưa thực sự được Công ty quản lý quan tâm, thực tế cơ sở vật chất tại đây xuống cấp, việc giết mổ thì không theo quy trình khép kín, tạo ra mùi hôi.
 
Đại diện Sở TN&MT đề xuất, Đà Nẵng cần nhanh chóng di dời Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm này đến một vị trí khác phù hợp, tránh diễn ra tình trạng ô nhiễm kéo dài. Tại địa điểm mới phải đầu tư mới công nghệ để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Năm 2019, Trung tâm đã bị Sở TN&MT phạt 264 triệu đồng do xử lý nước thải chưa đảm bảo, mới đây Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP xử phạt 115 triệu đồng.
 
Sau khi kiểm tra thực tế Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương tìm và đề xuất các địa điểm để xem xét di dời Trung tâm.
 
Tại địa điểm mới phải nghiên cứu các tiêu chuẩn về môi trường, tính toán hệ số áp dụng công nghệ mới. Trong tháng 4/2021, Sở Xây dựng phải báo cáo UBND thành phố về công tác tìm địa điểm di dời.
 
Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Đà Nẵng (Công ty quản lý Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng) phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng; quản lý môi trường đảm bảo tiêu chuẩn xả thải, đầu tư hệ thống quan trắc tự động.
 
Đối với quận Liên Chiểu, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị phải thường xuyên giám sát Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Nẵng và có báo cáo phản ánh về tình trạng ô nhiễm.
 
 
 
Hải Yến - CTV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top