Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2016 | 9:3

Đại học Thái Nguyên: Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2016 an toàn, nghiêm túc

KTNT - Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2016, phóng viên có cuộc trao đổi nhanh với GS.TS Đặng Kim Vui, Chủ tịch Hội đồng cụm thi số 19 Đại học Thái Nguyên.

>> Thái Nguyên: Hơn 14.000 thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2016

PV - Ông đánh giá như thế nào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 tại cụm thi số 19 Đại học Thái Nguyên.

GS.TS Đặng Kim Vui: Tính đến thời điểm hiện tại, môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT diễn ra tại Hội đồng thi số 19 của Đại học Thái Nguyên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt 98,64%, trong đó môn toán đạt 99,2%, ngữ văn 98,99%. 

GS.TS Đặng Kim Vui (thứ 4 từ trái sang phải), Chủ tịch Hội đồng cụm thi số 19 Đại học Thái Nguyên kiểm tra công tác thi tại trường Đại học CNTT và Truyền thông.

PV -  Ông có thể đánh giá điểm nổi bật trong công tác tổ chức kỳ tại cụm thi số 19 của Đại học Thái Nguyên?

 GS.TS Đặng Kim Vui: Cách thức tổ chức năm nay dựa trên yêu cầu cũng như sự thay đổi của Bộ GD&ĐT thì Đại học Thái Nguyên có 4 trường thành viên được cử đi làm tại các tỉnh. Lãnh đạo của các trường đều phối hợp với các tỉnh, tôi tin đều diễn ra hết sức tốt đẹp. Bởi đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm đã được tham gia nhiều kỳ thi tuyển sinh nên sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Riêng với Đại học Thái Nguyên, cụm thi của tỉnh Thái Nguyên đối với các thí sinh dự tuyển tốt nghiệp và đại học là 8.581 thí sinh.

Năm nay, thí sinh của cụm thi Đại học Thái Nguyên không nhiều như mọi năm nên chúng tôi được lựa chọn cơ sở vật chất tốt, hiện đại tại 4 điểm trường đại học, có giảng đường rộng, phương tiện và tham gia giao thông an toàn.

PV - Theo ông, những tồn tại kỳ thi THPT Quốc gia năm nay với cụm thi Đại học Thái Nguyên là gì?

GS.TS Đặng Kim Vui: Mỗi một đợt thi diễn ra đều có những hạn chế riêng của nó, tuy nhiên tôi nghĩ đây mới là phần chuẩn bị và coi thi; còn phần làm phách, chấm thi và hoàn thiện điểm. Phần coi thi Đại học Thái Nguyên có nhiều thuận lợi như: đội ngũ giáo viên trải qua nhiều kỳ thi như ba chung, hai chung.

Thế nhưng vẫn tồn tại một số cán bộ chưa thể hiện hết trách nhiệm trong quá trình coi thi. Trong quá trình diễn ra kỳ thi, vẫn diễn ra 3 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 13 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi.

Kỳ thi tại cụm thi số 19 Đại học Thái Nguyên diễn ra an toàn, nghiêm túc.

PV. Năm nay Đại học Thái Nguyên giao quyền tự chủ công tác xét tuyển cho các trường thành viên. Theo ông, liệu có gây khó khăn gì cho công tác xét tuyển sinh nói chung?

GS.TS: Đặng Kim Vui: Thực tế mà nói, mỗi trường đều có những đặc thù riêng, một số nhóm tuyển sinh chung hầu hết rơi vào các trường có nhóm tuyển sinh cao. Đại học Thái Nguyên là đại học vùng, tính cạnh tranh, nguồn đầu vào không lớn, nếu tuyển sinh chung thì sẽ có thể ảnh hưởng tới các ngành khó tuyển sinh, chúng tôi nghĩ cần xem xét lựa sao thuận lợi nhất cho các trường thành viên của Đại học chứ không nhất thiết theo cơ chế nào. Bởi mỗi trường sẽ hiểu thí sinh phù hợp với yêu cầu tuyển sinh từng trường.

PV. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi.

Hoàng Văn (thực hiện)

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top