Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 | 15:58

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX: Không nhận hoa chúc mừng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX được tổ chức từ ngày 20-22/10/2020. Để tổ chức Đại hội trên tinh thần trang trọng nhưng tiết kiệm, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi không nhận hoa chúc mừng Đại hội.

Sáng 12/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu tại họp báo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu tại họp báo

 

Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Hào, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 20-22/10/2020 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.
 
Chủ đề đại hội: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung”.
 
Tham dự Đại hội sẽ có 348 đại biểu chính thức đại diện cho 54.080 đảng viên toàn Đảng bộ, trong đó có 45 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; 303 đại biểu được bầu từ đại hội của 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi (PTQ).
 
Ông Võ Văn Hào thông tin thêm: “Để tổ chức Đại hội trên tinh thần trang trọng nhưng tiết kiệm, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX”.
 
Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Ông Huy đề nghị các cơ quan báo, đài của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Đại hội; trong đó, nêu bật những kết quả to lớn của tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; biểu dương, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh chính xác, trung thực diễn biến hàng ngày của Đại hội.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top