Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp đoàn từ thiện đến từ tỉnh Bình Dương và Công an huyện M’Đrắk tổ chức chương trình hướng về cơ sở tại địa bàn xã Ea M’Doal (huyện M’Đrắk).
Tại chương trình, đoàn công tác đã tổ chức trao trên 400 suất quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo và tiền mặt… có tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng tặng cho các gia đình chính sách, người đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Ea M’Doal.
Lực lượng công an vận chuyển quà để cấp phát cho quần chúng nhân dân.
Trong đó có 200 suất quà cho các gia đình và 200 suất quà cho các cháu thiếu nhi. Bên cạnh đó, các đoàn công tác còn tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm tuyên truyền, động viên quần chúng nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương…
Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, chia sẻ: “Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt hành quân hướng về cơ sở để lao động giúp dân và trao quà cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Qua đây cũng sẽ là dịp để cho các chiến sĩ trẻ thấu hiểu được những phần nào khó khan của nhân dân địa phương và từ đó cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để giũ vững tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.
Đoàn công tác và nhà tài trợ trao quà tình nghĩa cho nhân dân.
Qua đợt hoạt động này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, thân thiện giữa lực lượng Công dân nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng với nhân dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Quốc Hùng - Duy Hòa
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.