Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021 | 21:12

Đắk Lắk: Đội Kiểm lâm cơ động số 3 diễn tập chữa cháy rừng

Sáng 19/2, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) số 3 đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Ea Hleo (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk) tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng với quy mô cấp huyện.

Khu rừng giả định thuộc xã Ea Ral, huyện Ea Hleo. Rừng ở khu vực này có độ che phủ lên đến hơn 40%.
 
Khoảng 8 giờ sáng, hàng chục chục cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Đội Kiểm lâm cơ động số 3 và Hạt Kiểm lâm huyện Ea Hleo đã có mặt đem theo cuốc, xẻng, máy bơm nước, dụng cụ chữa cháy. Đám cháy là cây khô ven đường được các cán bộ tấp lại thành 2 đống cách xa khu vực hồ nước.
 
Ông Nguyễn Đức Quảng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3, cho biết: “Khu rừng này thuộc loại rừng thường xanh, hầu hết rừng ở huyện này thuộc thể loại rừng này. Vậy nên về mùa khô, một số lá rụng xuống gốc cây, mùn của lá và cành nhánh tạo một lớp thảm mùn cây, nên khi xảy ra cháy, lửa có thể cháy âm ỉ, khi đủ mạnh lửa lại bốc lên. Vì vậy, việc phòng chống cháy ở đây là hết sức cần thiết’’.
120210218_102328.jpg
Tình huống giả định diễn tập phòng chống cháy rừng.

Tính đến tháng 1/2018 tổng diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng ở huyện Ea Hleo là 49.450ha. Độ che phủ khoảng 37%. Là huyện có diện tích rừng nhiều so với một số huyện khác trong tỉnh. Mục đích buổi diễn tập này nhằm nâng cao khả năng chỉ huy chữa cháy rừng hiệu quả ở cấp cơ sở khi có tình huống cháy rừng xảy ra; nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy khi mới phát sinh, không để cháy lớn xảy ra; nâng cao kỹ năng sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCCR và năng lực thực hành chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm. Đánh giá khả năng, năng lực tổ chức chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung diễn tập được chia ra làm 3 phần: Thông báo về tình hình thời tiết, khí hậu, chuyển cấp báo động, chuyển địa phương vào tình huống cấp bách để sẵn sàng đối phó với tình huống cháy rừng; thực hành xử lý tình huống cháy rừng; kết thúc diễn tập, tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm.
 
Phần thực hành diễn tập tại khu rừng thuộc xã Ea Ral, với tình huống là: Khi tổ tuần tra phát hiện một đám cháy nhỏ, người dân đã hô hào một số người ở gần đó tiến hành dập lửa đồng thời điện báo cho Trạm Kiểm lâm địa bàn. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm báo cáo Trưởng ban chỉ huy PCCCR thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và huy động lực lượng của đội cùng với người dân địa phương sử dụng máy bơm có độ phun xa, cành cây tươi tại chỗ, một số dụng cụ hỗ trợ để tổ chức chữa cháy rừng. Chỉ huy chữa cháy rừng là Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR, phương pháp chữa cháy là phun nước dập lửa trực tiếp bằng máy hút nước.
 
Tiếp đó, trong giả định đám cháy tiếp tục lớn hơn do đám cháy thứ nhất và thứ hai phát triển mở rộng, có cường độ và chiều cao ngọn lửa rất lớn, không thể dùng dụng cụ thủ công chữa cháy trực tiếp, vượt khả năng chữa cháy của lực lượng kiểm lâm huyện. Đội trưởng báo cáo và đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy của Đội Kiểm lâm cơ động và các đơn vị liên quan phối hợp tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng. Sử dụng cả biện pháp chữa cháy trực tiếp và biện pháp chữa cháy gián tiếp.
 
Buổi diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thông qua đợt diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức PCCCR của đội; ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, chủ rừng trong công tác PCCCR; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.
 
 
Quốc Hùng - Ngọc Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top