Mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều biện pháp khắc phục nợ đọng trong xây dựng cơ bản nhưng vấn đề này còn nhiều phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy, thậm chí còn có dấu hiệu doanh nghiệp trở thành nạn nhân của việc cạnh tranh thiếu lành mạnh. Trường hợp xảy ra tại Đắk Lắk là một ví dụ.
Công nhân Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk làm vệ sinh môi trường
Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk được giao làm chủ đầu tư nhiều công trình trên địa bàn, nhưng một số công trình đến nay chưa được nghiệm thu, bàn giao.
Đơn cử như Dự án công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè một số tuyến đường trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, doanh nghiệp bị tố kê khống diện tích; hay như công trình mở rộng nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn TP. Buôn Ma Thuột, doanh nghiệp bị tố công trình không nghiệm thu được và không bàn giao đưa vào sử dụng, số tiền thất thoát lên tới 22,914 tỷ đồng.
Công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk do Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hà ký, khẳng định các dự án của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Một số sai phạm, thiếu sót đã được khắc phục.
Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Văn Quý, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, cho biết: “Trên thực tế, chúng tôi có triển khai thi công công trình mở rộng, nâng cấp bãi rác và đã được quyết toán vào năm 2012. Doanh nghiệp không hề sai phạm. Vấn đề này đã được cơ quan chức năng, công an, thanh tra, kiểm toán làm việc”.
Ông Võ Ngọc Tuyên, Phó giám đốc Sở kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
Để xác thực thông tin mà lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định, phóng viên đã tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu. Tại đây, ông Võ Ngọc Tuyên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: Việc đầu tư xây dựng, khai thác công trình do Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk xây dựng là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Và các công trình đó đã phát huy được hiệu quả tốt theo những quy định đã đề ra.
Đối với thông tin cho rằng, doanh nghiệp nợ tiền xây dựng cơ bản lên đến nhiều tỷ đồng, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk cho biết, điều đó hoàn toàn phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tỉnh có tạm giảm, dừng một số công trình, trong đó có một số công trình do Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk làm chủ đầu tư.
“Ví như công trình có vốn khoảng 50 tỷ đồng nhưng khối lượng thi công mới được khoảng 30, 50, 70%, số còn lại gọi là nợ thì chúng tôi lại tiếp tục bố trí vốn cho năm sau để thi công theo đúng kế hoạch mà dự án được duyệt chứ không phải là nợ mà nằm ngoài mức đầu tư của dự án. Về việc nợ công hàng trăm tỷ đồng, chúng tôi khẳng định là không có. Đó chỉ là cách hiểu thôi, trong cái bối cảnh đó thì cắt giảm, chưa bố trí được chứ không phải là nợ. Nợ nần đó là phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ, bộ ngành Trung ương và của tỉnh. Cơ quan pháp luật của tỉnh, của Trung ương đã vào thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, hiện nay các công trình đó chưa có dấu hiệu vi phạm. Và các công trình đó đã làm theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt”, vị đại diện này phân tích.
Như vậy, có thể khẳng định, các dự án của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, ngày 24/2/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát,ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tạm dừng, giãn tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn, đồng thời, tỉnh sẽ xem xét, bố trí vốn để tiếp tục thực hiện sau năm 2015. Như vậy, có thể thấy, các công trình trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột tạm dừng và giãn tiến độ là phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ. |
Công Lý
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.