Chiều 26/4, ông Nguyễn Đức Hữu, Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr (Krông Nô, Đắk Nông) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể du khách người nước ngoài bị mất tích tại thác Đray Sáp.
Theo đó, nạn nhân là ông Raphael Agiliga Chukwunwike (35 tuổi, quốc tịch Nga). Thi thể ông Raphael Agiliga Chukwunwike đã được tìm thấy ở hốc đá dưới thác nước thuộc Khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp - Gia Long (xã Đắk Sôr).
Theo thông tin ban đầu, ngày 24/4, bà T.T.C.H. (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP. HCM) cùng ông Raphael Agiliga Chukwunwike đến Khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp - Gia Long tham quan du lịch. Tại đây, cả 2 người đi bộ qua cầu treo chơi và dùng flycam quay lại cảnh thác.
Ông Raphael Agiliga Chukwunwike để flycam quay ở chế độ tự động rồi đặt bộ điều khiển gần chỗ bà H. ngồi, sau đó đi ra khu vực thác nước. Một lát sau, bà H. thấy trên màn hình điện thoại mất tín hiệu flycam nên đi tìm ông Raphael Agiliga Chukwunwike nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng tìm kiếm.
Kiểm tra giấy tờ tùy thân của nạn nhân cho thấy ông Raphael (người gốc Nigeria, có quốc tịch Nga) nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 và đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp thẻ tạm trú có thời hạn đến ngày 18-7-2021.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.