Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngành Y tế Đắk Nông đã và đang tập trung, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắcxin phòng Covid-19, tăng độ bao phủ vắcxin, tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng.
Quyết liệt trong chỉ đạo
Đắk Nông nằm ở phía Nam Tây Nguyên, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh khó khăn, cả hệ thống chính trị cùng với mọi tầng lớp nhân dân đã đoàn kết vượt khó cùng chung tay chống dịch. Đặc biệt, tinh thần “chống dịch như chống giặc” được thực hiện một cách nghiêm túc.
Trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19, Đắk Nông đề cao các biện pháp phòng dịch là chính. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú. Việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giúp Đắk Nông từng bước kiểm soát được dịch bệnh.
Khi dịch bệnh từng bước “hạ nhiệt”, Đắk Nông đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Kết quả đáng mừng đó là, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng giảm mạnh, có nhiều ngày không ghi nhận ca bệnh. Dịch bệnh được kiểm soát đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là việc khôi phục, phát triển kinh tế, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và ổn định đời sống của Nhân dân.
Tiếp tục nỗ lực bao phủ vắc xin
Đạt được kết quả cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải kể đến nỗ lực phủ vắcxin của ngành Y tế Đắk Nông từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tiêm vắcxin Covid-19 được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vắcxin. Nhờ đó, các trường hợp mắc bệnh cơ bản đều là biểu hiện nhẹ, không triệu chứng, giảm số ca bệnh nặng.
Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Nông, đến ngày 31/05/2022, tỷ lệ tiêm của đối tượng từ 18 tuổi trở lên toàn tỉnh đã tiêm mũi 2 đạt 99,2%, mũi bổ sung đạt 96,3%, mũi nhắc lại đạt 55,6%.
Theo đó, Đắk Nông đã triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Sở Y tế đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, điều tiết phù hợp với số lượng vắcxin được phân bổ cho các địa phương triển khai tiêm chủng theo đúng kế hoạch.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tăng cường rà soát đối tượng đủ điều kiện để triển khai tiêm vét, tiêm mũi 2 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và tiêm các liều bổ sung, liều nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy định.
Bác sĩ Tống Trường Ký, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, khẳng định: Có thể nói, vắcxin tốt nhất là vắc-xin được tiêm phòng sớm nhất. Việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắcxin là biện pháp quan trọng trong phòng Covid-19, vì vậy, thời gian qua, đơn vị đã tập trung huy động nhân lực và vật lực để tiến hành triển khai tiêm vắc xin đúng tiến độ đề ra, nhanh chóng bao phủ vắc xin trong cộng đồng.
“Nhằm tăng nhanh tỷ lệ bao phủ vắcxin, huyện đã ưu tiên tiêm vét cho các đối tượng bị ốm, mắc Covid-19 chưa được tiêm mũi 2 và mũi bổ sung tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn, bảo đảm không để sót đối tượng trong chỉ định tiêm, cũng như bảo đảm an toàn, đạt hiệu quả tối đa nguồn vắc xin được cấp”, bác sĩ Ký cho biết thêm.
Tại huyện Đắk Glong, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, kế hoạch của ngành Y tế trong công tác tiêm vắcxin phòng Covid-19 đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đầy đủ các buổi tiêm chủng và tạo điều kiện giúp bà con đưa trẻ đến các điểm tiêm bảo đảm an toàn, thuận tiện.
Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kế hoạch đặt ra mục tiêu tổng quát là bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Về mục tiêu cụ thể, kế hoạch bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắcxin phòng Covid-19, với việc hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng; bảo đảm đủ vắcxin và hoàn thành tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022. Để giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19, toàn tỉnh Đắk Nông nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. |
Tính đến ngày 31/5, huyện Đắk Glong đã tiêm vắcxin phòng Covid-19 mũi 2 cho gần 100% đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 1 cho 6.646/13.728 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đạt 48,4%, được đánh giá là địa phương đạt tỷ lệ cao nhất tỉnh Đắk Nông.
Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Nông, tỷ lệ tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho các đối tượng, trong đó có trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Đắk Nông hiện đứng đầu khu vực Tây Nguyên, vượt trên mức trung bình chung của cả nước. Cụ thể, tính đến ngày 31/5, tỷ lệ tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Đắk Nông đạt 42,37%, trong khi cả nước mới đạt 22%.
Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông Huỳnh Thanh Huynh nhấn mạnh: “Mặc dù gặp những khó khăn nhất định, nhưng xác định việc tiêm chủng cho người dân nói chung và trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi nói riêng là mục tiêu quan trọng trong việc bao phủ vắcxin, nên ngành Y tế đã chủ động phối hợp cùng các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân nhằm hướng đến miễn dịch cộng đồng, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn”.
Thời điểm này, vẫn chưa có thuốc đặc trị bệnh Covid-19. Vì vậy, tiêm vắcxin là giải pháp hữu hiệu giúp cơ thể có được “lá chắn” cần thiết trước virus SARS-CoV-2, vì vậy, mỗi người dân ngoài việc thực hiện tốt 5K thì nên chủ động tiêm phòng vắc xin khi đến lượt.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.