Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021 | 13:48

Đắk Nông khởi tố, bắt giam người phụ nữ đâm trọng thương cán bộ quản lý đô thị

Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phí Thị Thảo để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, sáng 9/9, tổ công tác của Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị TP Gia Nghĩa, gồm các ông Nguyễn Ngọc Bình (SN 1990), Trương Văn Cành (SN 1972) và Võ Tá Thành (SN 1987) đang kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè dọc các tuyến đường ở khu vực chợ Gia Nghĩa.

Khi phát hiện chị Phí Thị Thảo (SN 1989, trú tại phường Nghĩa Trung) để 2 cây dù che trên lòng đường, tổ công tác nhắc nhở và yêu cầu chị này đưa 2 dụng cụ này đúng vị trí.

Tuy nhiên, do chị Thảo không chấp hành, nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Đối tượng Thảo tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Thảo tại cơ quan điều tra.

 

Lúc ông Nguyễn Ngọc Bình vừa thu giữ 1 cây dù để đưa lên xe ô tô, nhưng bị chị Thảo lao đến ngăn cản.

Trong lúc giằng co, Thảo cầm 1 con dao nhọn đâm vào vùng lưng, khiến ông Bình bị thương phải đưa đi cấp cứu.

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top