Nằm ở thôn Đắk Snao 2, một trong những thôn xa nhất của xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng là một điểm sáng của ngành giáo dục dù đối diện với nhiều khó khăn.
Đi qua những con đường đồi dốc núi rừng quanh co, chúng tôi đến thôn Đắk Snao 2 tìm hiểu về công tác dạy và học của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, ngôi trường mang tên người anh hùng của đất nước. Bao nhiêu năm nay, các thầy cô vẫn miệt mài đưa con chữ đến với các em học sinh với nhiệt huyết, trách nhiệm cao.
Điều chúng tôi ấn tượng là dù gặp muôn vàn khó khăn ở cái nơi xa xôi, nhưng lãnh đạo, cán, bộ giáo viên của trường vẫn nhiệt huyết cùng những việc làm cụ thể. Trong tâm trí của các thầy cô Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đều có mục tiêu “tất cả vì học sinh thân yêu”.
Trường hiện có 16 lớp học với 470 học sinh, trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số phần đa là dân tộc H’Mông. Hiện trường có 15 cán bộ, giáo viên (2 lãnh đạo). Cơ sở vậy chất của trường còn rất nhiều khó khăn với chỉ 13 phòng học, chưa có phòng chức năng, nhà ở cho giáo viên vẫn còn tạm bợ. Vì hạn chế về cơ sở vật chất nên học sinh chỉ học 1 buổi (sáng hoặc chiều).
Nhiều học sinh của trường vẫn chưa nói thông thạo tiếng phổ thông, vì vậy công tác dạy học gặp nhiều khó khăn, vì vậy thầy cô phải bỏ ra nhiều công sức vừa giúp các em nói thành thạo tiếng phổ thông, vừa phải truyền tải kiến thức cơ bản để các em tiếp thu đúng chương trình. Đó là một thử thách lớn cần sự kiên nhẫn cũng như sáng tạo của đội ngũ giáo viên.
Hành trình đi tìm con chữ của học sinh nơi đây có rất nhiều thử thách, ngoài việc hầu hết các em đều là học sinh dân tộc thiểu số, đường đến trường cũng nhiều gian nan. Nhiều học sinh cách xa trường hàng chục cây số, đường rừng núi đi lại khó khăn. Nhiều học sinh học xong buổi sáng phải chờ tới chiều mới được phụ huynh đón về, nhiều em có khi phải ở lại, dù chưa có nhà cho học sinh bán trú nhưng nhà trường vẫn tạo mọi điều kiện để các em ở lại phòng tạm để yên tâm học tập. Bên cạnh đó, nhiều học sinh vùng này thuộc diện các gia đình khó khăn nên việc đầu tư cho các em còn nhiều hạn chế
Thầy Phạm Ngọc Quang (Phó hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Lãnh đạo nhà trường cùng đội ngũ giáo viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với sự nghiệp trồng người. Chúng tôi xem học sinh là động lực để cố gắng, hoàn thành các mục tiêu mà ngành giáo dục huyện nhà giao phó. Hàng năm, nhà trường đã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã đi từng hộ gia đình điều tra phổ cập, vận động các em đến trường. Nhà trường luôn làm hết trách nhiệm duy trì sĩ số học sinh, vận động các em không bỏ học. Để gắn bó với sự nghiệp trồng người nơi đây phải là những người thật sự yêu nghề, không quản khó khăn mới đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, một số học sinh của các gia đình không có hộ khẩu khiến công tác hỗ trợ gặp khó khăn”.
Sự cố gắng của nhà trường đã được các ban ngành liên quan ghi nhận. Cán bộ, giáo viên luôn gắn bó với các em bằng tình thương, trách nhiệm. Bao nhiêu năm nay, nhiều học sinh đã biết đọc, biết viết từ sự dìu dắt của các thầy cô. Trong vòng xoay của cuộc sống, nghề giáo luôn là nghề được xã hội tôn trong, bởi giáo dục chính là cái gốc tạo ra những con người có ích cho xã hội. Với những gì đã cống hiến cùng bao tâm huyết, lãnh đạo, giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã tạo nên những dấu ấn đẹp tại vùng đất Quảng Sơn.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.