Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 | 3:49

Đắk Nông: TNGT chủ yếu xảy ra trên đường Hồ Chí Minh

Năm 2019, Đắk Nông xảy ra 84 vụ TNGT, làm 51 người chết, 73 người bị thương. So với năm 2018, TNGT giảm 24 vụ, số người chết giảm 08 người, số người bị thương giảm 29 người. Tuy nhiên, TNGT vẫn tiềm ẩn phức tạp, số vụ, số người bị thương vẫn còn cao.

Tỉnh Đắk Nông có 3 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài gần 500km. Trong đó, đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn mới được nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT. Sau khi nâng cấp, việc lưu thông đi lại của người dân, doanh nghiệp có nhiều thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí đi lại. Tuy nhiên, mặt trái là, TNGT diễn biến phức tạp, riêng năm 2019 ghi nhận 55,5% (25/45 vụ) số vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này.

 

Một vụ TNGT xảy ra trên đường HCM đoạn qua huyện Cư Jút khiến 2 người tử vong.
Vụ TNGT xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Cư Jút khiến 2 người tử vong. Ảnh chụp ngày 10/11/2019.

 

Nguyên nhân chính của hầu hết các vụ tại nạn do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, sử dụng rượu bia khi lái xe, không chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân thường lưu thông trên đường Hồ Chí Minh cho biết, trên tuyến đường này tôi thấy có nhiều tổ CSGT thường xuyên lập chốt cố định để làm nhiệm vụ, đây cũng là điều đáng mừng cho thấy lực lượng chức năng đã chú trọng nhiều đến công tác tuần tra, kiểm soát giao thông.

“Tuy nhiên, để phòng ngừa tai nạn, lực lượng chức năng cần tăng cường thêm việc tuần tra lưu động. Bởi khi tổ chức tuần lưu, lực lượng chức năng sẽ  phát hiện sớm phương tiện vi phạm, đặc biệt các tài xế khi thấy bóng dáng lực lượng CSGT, ý thức tuân thủ theo đó cũng sẽ cao hơn”- anh Tuấn nói.

Theo Ban ATGT tỉnh Đắk Nông, trong năm 2019, thông qua các chuyên đề xử lý, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt gần 50 nghìn trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước gần 22,8 tỷ đồng. 

Lực lượng CSGT huyện Đắk Song
CSGT huyện Đắk Song "dài tay" xử lý vi phạm giao thông trên tuyến Quốc lộ 14C. Ảnh chụp ngày 14/11/2019.

Kết quả xử lý của lực lượng chức năng cũng phản ánh ý thức tham gia giao thông đúng luật của một bộ phận người dân vẫn còn thấp. Chị Nguyễn Thị Thảo, xã Trường Xuân(Đắk Song) cho biết: Ở địa phương vẫn tồn tại tình trạng trẻ em chưa đủ tuổi theo quy định nhưng điều khiển xe mô tô, còn tình trạng chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm lại như “nấm mọc sau mưa”. Ngoài ra, tình trạng sử dụng các loại xe độ chế, với 3 không: không đèn, không biển kiểm soát, không giấy đăng ký cũng rất nhiều.  Còn lực lượng chức năng của huyện hiếm khi xuất hiện, khi họ có mặt người dân chấp hành nghiêm túc, khi rời đi mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Một phương tiện chở qua tải, quá khổ
Một phương tiện chở quá tải, quá khổ "qua mặt" lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông.
 

Đặc biệt, tình trạng vi phạm chở quá tải trọng vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh này. Theo Ban ATGT tỉnh Đắk Nông, năm 2019, thông qua chuyên đề xử lý vi phạm chở quá tải, lực lượng CSGT đã lập biên bản 677 trường hợp (376 lái xe; 301 chủ xe) vi phạm. Như vậy, trong số hàng nghìn phương tiện lưu thông, tính bình quân mỗi ngày, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông chỉ phát hiện 1 phương tiện chở quá tải, quá khổ.   

Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “ Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu, phấn đấu giảm từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí. Để hoàn thành được mục tiêu này, trước tiên tỉnh cần xử lý có hiệu quả các hạn chế đang tồn tại. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT cao như: phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu, bia, không làm chủ tốc độ, vượt đèn đỏ, lấn làn đường, chở quá số người quy định, quá tải trọng.

 

 

 

Minh Hà
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top