Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 | 18:2

Đắk R’lấp phấn đấu lên thị xã vào năm 2025

Theo UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), căn cứ chủ trương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện quyết tâm xây dựng Đắk R’lấp thành thị xã vào năm 2025.

Huyện Đắk R’lấp định hướng trở thành thị xã với 11 đơn vị hành chính, gồm 6 phường, 5 xã. Để được công nhận là thị xã vào năm 2025, huyện đã và đang chú trọng đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng giao thông nội thị; quy hoạch xây dựng khu dân cư, hệ thống thu gom, xử lý rác thải; chỉnh trang đô thị,…

Về lộ trình đầu tư, dựa trên 6 tiêu chí chuẩn của đô thị loại 4, huyện đã xây dựng kế hoạch để huy động mọi nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Dự kiến, tổng mức đầu tư trong giai đoạn 2020-2025 khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác 4.000 tỷ đồng.

 

Một góc thị trấn Kiến Đức nhìn từ trên cao.
Một góc thị trấn Kiến Đức nhìn từ trên cao.

 

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

Lợi thế của Đắk R’lấp trong phát triển kinh tế đó là: Điều kiện khí hậu, đất đai khá phù hợp để phát triển cây công nghiệp – cây ăn trái, thực tế ở địa phương cũng từng bước hình thành các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su, vùng trồng cây ăn trái như sầu riêng, bơ, cây có múi.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có nguồn tài nguyên đá xây dựng và quặng bô xít dồi dào, trữ lượng lớn, đủ để phục vụ chế biến khoáng sản. Trong tương lai huyện hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp nhôm của cả nước. Bên cạnh đó, quỹ đất sạch sau khai thác bô xít cũng là nguồn tài nguyên thuận lợi để kêu gọi thu hút đầu tư.

 

Quốc lộ 14 đi qua địa bàn huyện đã được nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT.
Quốc lộ 14 đi qua địa bàn huyện đã được nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT.

Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện cũng được đầu tư đồng bộ. Cụ thể, đến nay, tuyến Quốc lộ 14 đi qua địa bàn đã được nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT; 100% đường huyện đã được nhựa hóa; 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện đã đổ nhựa hoặc bê tông hóa. Đắk R’lấp cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Sắp tới, dự án cao tốc Đắk Nông – Bình Phước được triển khai xây dựng cũng hứa hẹn tạo thêm động lực mới để địa phương phát triển, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, giải quyết tốt nhu cầu việc làm, tăng thu ngân sách cho địa phương.

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top