Sau 10 năm đào tạo lưu học sinh, sinh viên Lào, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho 186 lưu học sinh Lào; cấp bằng cử nhân, kỹ sư cho 54 cho lưu học sinh, sinh viên Lào.
Ngày 22/6, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho lưu học sinh Lào năm 2018 và tổng kết 10 năm hợp tác đào tạo giữa nhà trường với các tỉnh của nước bạn Lào.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã trao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin cho 5 lưu học sinh Lào và trao chứng chỉ tiếng Việt cho 34 lưu học sinh Lào.
Thầy Nguyễn Đăng Vũ, Hiệu trưởng Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã chúc mừng những kết quả mà lưu học sinh Lào đạt được ngày hôm nay, ghi nhận sự cố gắng vượt bậc của các em để có được kết quả học tập. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, kết thúc khóa học, các em sẽ trở về quê hương để đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước Lào.
Phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, trong 10 năm qua, Quảng Ngãi và các tỉnh của nước bạn Lào đã xây dựng mối quan hệ, hợp tác toàn diện, trong đó có hợp tác về giáo dục và đào tạo.
Từ năm 2008 đến nay (tính đến tháng 6/2018), Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho 186 lưu học sinh Lào; trao bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, kĩ thuật cơ khí, sư phạm công nghệ thông tin, sư phạm Vật lý, sư phạm Ngữ văn và kinh tế phát triển cho 54 sinh viên Lào.
Thầy Nguyễn Đăng Vũ, đánh giá: Hầu hết lưu học sinh Lào học tập tại trường đều có ý thức rèn luyện, nhằm chiếm lĩnh tri thức, đảm bảo tiếp thu khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo. Nhiều em đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Phần lớn lưu học sinh Lào học tập tại trường, sau khi về nước đều có công việc ổn định trong các cơ quan đơn vị, trường học, công ty của các tỉnh Champasak, Sekong, Attapeu cà Viêng Chăn với thu nhập cao. Lưu học sinh Lào đã đảm nhiệm tốt công việc, vai trò, cương vị của mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Lào, cho các dân tộc Lào, đồng thời góp phần tăng thêm mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Nam Lào nói riêng.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.