Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 2 năm 2018 | 19:35

Đặt đào, mai, quất ở đâu trong nhà để mang nhiều may mắn?

Năm nay bạn nên đặt cành đào ở gần giữa nhà, sẽ mang may mắn, vui vẻ cho gia đình, đặt hướng Đông Bắc sẽ giúp giảm bớt tranh cãi.

1. Chọn đào Tết và đặt cho hợp phong thủy

Cần phù hợp với không gian thực tế, phòng nhỏ thì không nên chọn cành đào hay cây đào quá to, và ngược lại.

Thông thường nên chọn tán đào có phân bố đều, không nên chọn tán đào lệch, mất cân đối; tuy vậy cũng tùy quan niệm, có người cho là đào thế, cần lệch mới đẹp. Đào rừng càng ngoằn ngoèo uốn lượn càng đẹp.

Chọn kỹ thì cần có đủ cả 4 phần: hoa, nụ, lộc và quả, vì theo quan niệm chung có đủ cả 4 thì sẽ tượng trưng cho sự no đủ, đầy đủ trọn vẹn của gia đình.

Ngoài ra, mọi người hay thích đào có nhiều cành nhỏ (cành dăm), có hoa và nụ mập mạp. Thân đào thì chọn thân to, xù xì, chắc khỏe. Đào già thì chơi cũng được lâu hơn so với đào non.

Năm 2018 bạn nên đặt cành đào ở gần vị trí giữa nhà, sẽ giúp mang đến sự may mắn, vui vẻ trong gia đình; đặt ở vị trí Đông Bắc sẽ giúp giảm bớt tranh cãi trong gia đình.

2. Chọn mai Tết và đặt cho hợp phong thủy

Cũng như đào, chọn mai cần lưu ý đến dáng. Nên chọn những cây có nhánh cân đối, ít vảy nấm mốc. Không nên chọn cây quá nhiều nhánh. Thân càng to và sần sùi càng tốt.

Sau nhánh, cành thì lưu tâm đến hoa, hoa phải to, nụ phải mập. Hoa và nụ cũng phải nhiều, nụ càng to thì càng dễ nở. Mầm non trên cây mai tượng trưng cho tài lộc, do đó người ta hay quan tâm đến cả mầm xanh trên cành mai. Số lượng lá vừa phải, là xanh non.

Mai có nhiều màu, nhưng thông thường mọi người hay chọn mai vàng. Năm 2018 mai vàng nên đặt ở phía Tây Nam để hỗ trợ tăng uy quyền, quyền lực cũng như thăng tiến; hoặc đặt ở phía Đông Nam để giúp hỗ trợ về tài lộc, vượng tài.


Trưng hoa đào ngày Tết là phong tục đặc trưng của người miền Bắc.

3. Chọn quất Tết và đặt cho hợp phong thủy

Quất cần có dáng tự nhiên không bị gò ép, các tán đều nhau, lá và quả đủ nhiều để cảm thấy sự sung túc, đủ đầy.

Ngoài ra khi chọn quất người ta cũng quan tâm phải có đầy đủ quả chín, quả xanh, lộc non cũng như nụ hoa.

Năm 2018 quất cũng như mai, nên đặt ở phía Tây Nam để hỗ trợ tăng uy quyền, quyền lực cũng như thăng tiến; hoặc đặt ở phía Đông Nam để giúp hỗ trợ về tài lộc, vượng tài.

4. Chọn phong lan Tết và đặt cho hợp phong thủy

Nên chọn cành lan mạnh khỏe, thân to và chắc, lá phải xanh mượt. Một khi lá ngả vàng hoặc xanh vàng hay có đốm thì không nên chọn. Hoa lan cũng chọn loại căng chắc, không bị dập hay gẫy. Rễ lan cũng phải tươi, căng nước, củ không bị sâu mọt.

Tùy màu hoa lan mà quyết định vị trí đặt ở đâu cho hợp phong thủy. Năm 2018 lan màu đỏ hay tím nên đặt ở giữa căn phòng, hoặc vị trí Đông Bắc để tăng tình cảm gia đình, bớt đấu khẩu. Lan màu trắng nên đặt ở phía Tây hay phía Bắc sẽ giúp tăng cường sức khỏe, bớt ốm yếu. Trong khi đó lan vàng đặt ở phía Đông Nam lại hỗ trợ về tài lộc.

Nguyễn Mạnh Linh
Học viện Phong thủy Ngũ hành
TT NCƯD Phong thủy Kiến trúc UAI, ĐHXD

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top